Đấu giá thư hiếm của tác giả ‘Giết con chim nhại’

04/06/2015 13:40 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Những bức thư kể về người cha của nữ văn sĩ Harper Lee, từng là hình mẫu cho nhân vật Atticus Finch trong Giết con chim nhại (To kill a mockingbird), sẽ được bán đấu giá trong tháng này.

6 bức thư đánh máy của Harper Lee, tác giả cuốn Giết con chim nhại, có thể đạt mức giá 250.000 USD khi chúng được chào bán.

Nhà đấu giá Christie sẽ đứng ra tổ chức buổi bán vào 12/6 tại New York, Mỹ. Được biết, những bức thư được viết trong khoảng thời gian từ năm 1956 - 1961, gửi tới kiến trúc sư Harold Caufield, một người bạn của bà Lee.

Nữ văn sĩ Harper Lee

Trong thư, Lee thể hiện sự quan tâm tới sức khỏe của người cha ốm yếu. "Cha ngồi cạnh tôi bên chiếc bàn trong bếp ... Tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuy già nua nhưng vẫn điển trai của ông. Bất giác tôi thấy hoảng sợ. Cảm giác sợ hãi và trống trải choán hết tâm trí tôi, khi ý nghĩ ông sắp qua đời ập đến" - bà viết.

Bà còn bày tỏ sự ngạc nhiên về thành công của Giết con chim nhại, tác phẩm giúp bà đoạt giải sách Pulitzer danh giá.

Dự kiến vào ngày 14/7 tới đây, tác phẩm thứ hai của Lee là Go set a watchman, sẽ chính thức ra mắt độc giả

Phan Vân Anh
TheoTime

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm