Dân "va chạm" với Điện lực Từ Liêm vì... Trạm biến áp???

16/06/2009 11:18 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Đêm 15/6, đường dây nóng của báo TT&VH nhận được tin báo, người dân tại Khu đô thị Trung Văn đã có "va chạm" với Điện lực Từ Liêm do đơn vị này "tự tiện" tháo trạm biến áp.

Theo đó, người dân cho rằng, Điện lực Từ Liêm "tự tiện" tháo dỡ trạm biến áp nên đã vây và giữ toàn bộ xe của các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ ở đây. Sự phản ứng của người dân tăng lên cao khi có một số đối tượng tung tin rằng, nhân viên Điện lực Từ Liêm ăn trộm biến áp. Thậm chí có tin 1 thanh niên khi ngăn cản việc tháo biến áp đã bị... bóp cổ dẫn đến va chạm giữa hai bên.

Sự việc chỉ được giải quyết khi công an khu vực đến kiểm tra, lập biên bản và chứng kiến các nhân viên của Điện lực Từ Liêm lắp lại trạm biến áp trên. Công việc thực hiện trong mưa nhưng vẫn được người dân giám sát chặt chẽ.

TT&VH Online đã có cuộc trao đổi ngắn qua đường dây nóng của Điện lực Từ Liêm (22100180) và được biết: Hoàn toàn không có việc nhân viên của Điện lực Từ Liêm ăn trộm biến áp tại khu vực Khu đô thị Trung Văn. Việc tháo biến áp là nằm trong kế hoạch thay biến áp cho khu vực này. Theo đó, trạm biến áp này có công suất cao nhưng lượng sử dụng điệp ở khu vực này lại thấp nên đã có quyết định thay. Tuy nhiên, bà con đã hiểu lầm dẫn đến sự việc trên. Phía Điện lực Từ Liêm khẳng định đã lắp lại nguyên trạng trạm biến áp để chờ quyết định mới của lãnh đạo. Riêng việc va chạm thì không thấy có báo cáo.

Hiện phóng viên của TT&VH đang liên lạc với cơ quan chức năng về vụ việc này và sẽ có thông tin nhanh nhất tới bạn đọc.

Bạn đọc có thông tin nóng muốn gửi đến TT&VH Online xin vui lòng liên lạc:

Cao Mạnh Tuấn
0988.5151.88

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm