Cư dân mạng xôn xao vì Facebook bị "chặn"

13/11/2009 07:49 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH) - Nhiều ngày gần đây cư dân mạng xôn xao vì không thể truy cập vào mạng xã hội Facebook. Đối với cộng đồng Facebooker thì việc không thể tiếp tục những thói quen của mình trên mạng xã hội đang chiếm phần lớn thị phần người sử dụng Việt Nam này như chia sẻ ảnh, video, bói toán, chơi trò nông trại, nhà hàng và những ứng dụng khác quen thuộc... quả là một sự khó chịu.

Tuy nhiên, qua khảo sát của chúng tôi, chỉ có những thuê bao Internet ở Hà Nội mới gặp khó khăn trong việc truy cập Facebook. Còn lại những người sử dụng Internet ở các tỉnh khác vẫn có thể sử dụng mạng này bình thường. Anh Tuấn, một thuê bao của mạng Viettel, kể lại:" Công việc của tôi là điều hành một nhóm PG (promotion girl, thuật ngữ chỉ nhóm các cô gái làm tổ chức sự kiện) nên thường xuyên phải thông báo lịch làm việc trên Facebook. 9h tối ngày 10/11/2009, theo thói quen tôi vào Facebook để cập nhật lịch làm việc thì nhận được thông báo The page can not displayed (trang web mà bạn truy cập không thể hiển thị). Phải mất hai ngày sau tôi mới lại có thể truy cập Facebook bình thường.

Ảnh chụp màn hình truy cập Facebook lúc 19h02 ngày 12/11/2009


Chị Thư - nhân viên truyền thông, cũng gặp phải tình trạng như vậy khi sử dụng mạng FPT. Không như mạng Viettel, chị Thư cho biết, cho đến 17h30 ngày 12/11 là thời điểm trả lời phỏng vấn, toàn bộ mạng của cơ quan chị vẫn chưa  thể truy cập Facebook. Chị cũng cho biết thêm dường như tất cả các thuê bao FTP trên phạm vi Hà Nội đều gặp phải tình trạng chung như vậy.

Anh Việt - kỹ sư tin học, cho biết việc không truy cập được vào Facebook là do nhà cung cấp dịch vụ (FPT) đã chặn không cho truy cập. Người sử dụng hoàn toàn có thể truy cập Facebook thông qua server của nhà cung cấp khác (Viettel, VNN). Cộng đồng mạng thời điểm này cũng đã lan truyền những thông tin hướng dẫn các facebooker chuyển sang OpenDNS để có thể tiếp tục truy cập bình thường.
 
Mới du nhập vào Việt Nam không lâu nhưng Facebook – do có những tính năng giúp chuyển tải thông tin nhanh đến chóng mặt nên đã thổi bùng lại làn sóng sử dụng mạng xã hội ảo sau khi blog 360 bị đóng cửa vào ngày 13/7/2009. Trong thời gian qua có nhiều ý kiến trái chiều về Facebook khi nhiều người cho rằng việc sử dụng Facebook và những ứng dụng của nó gây lãng phí quá nhiều thời gian làm việc trong công sở và tính riêng tư của mỗi cá nhân cũng không được đảm bảo.

Facebook đã từng bị cấm ở một số quốc gia như Iran, Trung Quốc, Syria... vì những tranh cãi về bản quyền cũng như nguy cơ lây lan virus, trojan (phần mềm gián điệp), fishing email (thư rác lừa đảo) qua mạng xã hội này. Gần đây ở Việt Nam, nhiều phần tử xấu đã lợi dụng tính năng phát tán thông tin nhanh chóng của Facebook để phát đi những hình ảnh, bài viết, video clip có nội dung tiêu cực.

Facebook là một website mạng xã hội truy cập miễn phí do Cty Facebook, Inc điều hành và sở hữu tư nhân. Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc, trường học và khu vực để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho họ, và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết. Tên của website nhắc tới những cuốn sổ lưu niệm dùng để ghi tên thành viên của một số trường đại học và cao đẳng tại Mỹ đưa cho các sinh viên mới vào trường để làm quen với nhau tại khuôn viên trường.

Facebook hiện được mở rộng cho bất cứ ai trên 13 tuổi. Website này hiện có hơn 175 triệu thành viên tích cực trên khắp thế giới. Facebook vừa mới trở thành mạng xã hội phổ biến nhất, tiếp theo sau là MySpace và Twitter.

Quốc Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm