CSGT cứu người thành "Công dân ưu tú Thủ đô": 'Tôi chỉ làm đúng chức phận'

11/10/2012 11:38 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Trong 10 công dân ưu tú Thủ đô năm nay vừa được UBND TP Hà Nội vinh danh có Thượng tá Lê Đức Đoàn (đội cảnh sát giao thông số 1 phòng CSGT Hà Nội), người 10 năm cứu người nhảy cầu tự tử trên cầu Chương Dương. Bên cạnh đó, ông còn có các thành tích như: dũng cảm ngăn chặn xe bốc cháy cứu người, chặn xe bắt cướp; và nhiều lần đưa trẻ em lạc đường về với gia đình…



Thượng tá Lê Đức Đoàn - Công dân ưu tú Thủ đô

Ngay khi nhận được danh hiệu, ông Đoàn chia sẻ với TT&VH: Danh hiệu này đến với tôi hoàn toàn bất ngờ. Bởi tôi chỉ làm những việc đúng chức phận và lương tâm của mình. Là "công dân ưu tú Thủ đô" khiến tôi rất tự hào và thấy mình có thêm những trách nhiệm trong công việc thường ngày.

Bên cạnh Thượng tá Lê Đức Đoàn, công dân thủ đô ưu tú được vinh danh năm nay gồm: Nhạc sĩ Hoàng Vân; PGS Hà Đình Đức; ông Lê Đức Giáp (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai); bà Nguyễn Thị Hiền, công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội; ông Phạm Lợi, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố; GS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Tài Thu; bà Tạ Ngọc Thúy (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm); bà Hà Thị Vinh, TGĐ Công ty TNHH Quang Vinh (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm); bà Nguyễn Thị Vui - Chủ nhiệm HTX sơn khảm Ngọ Hạ (xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên).

Mỹ Anh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm