Công an Hà Nam thu giữ 1.000 viên thuốc lắc

01/02/2009 03:53 GMT+7 | Pháp luật

Chỉ vài ngày trước Tết Nguyên đán, công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang một vụ tàng trữ, vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng hơn 254 gram.

Ngày 20/1, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hà Nam đã chặn bắt Bùi Thị Bình (sinh năm 1968, dân tộc Mường), Đàm Văn Thắng (1981) và Phạm Tiến Thịnh (1985, đều trú tại Hải Phòng) trên tuyến quốc lộ 1A.

Số ma tuý trên được chia làm 5 gói, bọc trong nhiều lớp nilon giấu ở túi áo khoác Thịnh đang mặc trên người.

Đối tượng chính của vụ án là Bùi Thị Bình vốn là một kế toán tại trường tiểu học xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình, nhưng đã bỏ chồng con lang thang nhiều tháng. Qua mạng Internet “trai tứ chiếng, gái giang hồ” gặp nhau, Bình cặp bồ với Đàm Văn Thắng, một tay “anh chị” ít hơn Bình tới 13 tuổi, rồi rủ Phạm Tiến Thịnh nhập bọn.

Cũng thông qua Internet, Bình, Thắng, Thịnh đã móc nối với một đối tượng ở Hà Nội để thiết lập đường dây buôn thuốc lắc, với giá mua khoảng hơn 100 nghìn đồng/viên.

Nhóm này đang trên đường thuê taxi vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc về bán cho các đối tượng ở Hà Nam và một số tỉnh phía Bắc thì bị bắt.

Khi khám xét nhà Thắng, công an Hà Nam đã thu giữ một lưỡi lê súng AK, 1 dao mác và một bình xịt hơi cay.
 
Theo VietNamPlus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm