Chris Pratt và Jennifer Lawrence 'rủ nhau' làm 'Hành khách'

19/06/2015 20:22 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hai ngôi sao sáng vào loại bậc nhất ở Hollywood là Chris Pratt và Jennifer Lawrence vừa cùng nhau tham gia thủ diễn trong Passengers (Hành khách), một bộ phim khoa học viễn tưởng pha chút lãng mạn, hứa hẹn chứa nhiều bất ngờ thú vị.

Sau Parks and Recreation, Pratt khẳng định tên tuổi của mình với vai diễn Star-Lord trong Vệ binh dải ngân hà. Anh cũng hóa thân xuất sắc vào vai Owen trong Thế giới khủng long, quả bom tấn có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời.

Còn Lawrence đã quá nổi tiếng với những loạt phim đình đám như Đấu trường sinh tử hay Dị nhân, bên cạnh nhiều màn diễn ấn tượng trong Silver Linings Playbook (Tình yêu tìm lại) hay American Hustle (Săn tiền kiểu Mỹ).

 
 Jennifer Lawrence và Chris Pratt

Trang The Hollywood Reporter xác nhận hai ngôi sao hàng đầu Hollywood này sẽ cùng tham gia Hành khách, dự án phim lấy bối cảnh trong một tàu vũ trụ đang trên đường hướng tới một hành tinh xa xôi. Mặc dù có hàng nghìn hành khách được đặt dưới chế độ ngủ say trên tàu, một trong số họ (Pratt) tỉnh dậy sớm hơn 90 năm so với dự kiến. Anh chàng không thể trở lại với giấc ngủ vì lý do nào đó.

Thay vì chọn cách sống qua ngày và già đi một mình, anh đánh thức một người phụ nữ (Lawrence) và mối tình lãng mạn đã diễn ra giữa hai nhân vật. Ứng cử viên giải Oscar Morten Tyldum, người từng đạo diễn Benedict Cumberbath trong bộ phim tiểu sử về nhà khoa học Alan Turing trong The Imitation Game, hiện đang chỉ đạo dự án này.

Hành khách đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, không chỉ vì quy tụ những ngôi sáng nhất của điện ảnh Mỹ, mà còn vì vụ lùm xùm xung quanh vấn đề thù lao của Lawrence. Khi Tom Rothman thay thế Amy Pascal, trở thành người đứng đầu hãng phim Sony, ngân sách của dự án phim bị gây áp lực phải cắt giảm, đồng nghĩa với một mức lương thấp hơn cho Lawrence. 

Lawrence, người từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với phim Tình yêu tìm lại và được đề cử Oscar với Săn tiền kiểu Mỹ đã từ chối nhận mức thù lao dưới 20 triệu USD (mức ban đầu thỏa thuận) và điều này đã có thể khiến dự án bị trì hoãn vô thời hạn. May mắn thay, tranh chấp đã được giải quyết và Lawrence vẫn nhận được 20 triệu USD, trong khi mức thù lao dành cho Pratt là 12 triệu USD.

 Phan Vân Anh
Theo Cinema Blend

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm