"Choáng váng" vì sao Hoa ngữ tiêu tiền

13/12/2012 15:42 GMT+7 | Người đẹp


“Kiếm càng nhiều, tiêu càng nhiều” – Câu nói này có lẽ là một quy luật cho hầu hết mọi người, nhất là trong thời kỳ hiện nay, khi mà quan niệm về việc tiết kiệm, tích góp không còn nặng nề như xưa.


Đối với các sao thì điều này càng thể hiện rõ nét. Showbiz Hoa ngữ hiện nay không còn giới hạn trong phạm vi Trung Quốc mà đã vươn rộng, vươn xa ra quốc tế. Vì vậy, điều kiện tiếp xúc với thế giới mua sắm của các sao Hoa ngữ được  mở rộng hơn. Nhưng không kiểm soát chặt chẽ việc tiêu tiền đang dần trở thành một xu thế của các sao. Chúng ta có thể điểm mặt ở đây một vài nhân tố dẫn đầu về phong cách “vung tiền mua lấy niềm vui” của mình.

Chịu chơi như Chương Tử Di


Kỷ lục cho một lần mua giầy của cô tại Hồng Kông tiêu tốn 30.000 USD Hồng Kông, cho hơn chục đôi giầy. Đơn giản vì lí do cô thử đôi nào, lấy đôi đó. Còn trên phương diện mua sắm quốc tế, nhìn những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền cùng những phụ kiện cao cấp Chương Tử Di sử dụng cũng đủ thấy mức độ chịu chơi của nữ minh tinh đẳng cấp quốc tế này.

Nghiện giầy như Ông Hồng

Một sao nữ khác cũng yêu thích mua giầy như Chương Tử Di là diễn viên Ông Hồng. Loại giầy cô yêu thích là loại hở mũi để có thể khoe được vẻ đẹp hoàn mỹ của những ngón chân của cô. Đổ không ít tiền để mua sắm, có lúc cao điểm, trong nhà cô, số lượng giầy lên tới hai, ba trăm đôi. Đến tận bây giờ, mỗi mùa, cô đều dành một khoản tiền để mua giầy, một thói quen cũng như một sở thích khó bỏ của cô diễn viên xinh đẹp này. Tuy nhiên, gần đây, cô có thêm một “loại nghiện”: mua ngọc quý. Không chỉ mua cho bản thân mình, cô còn dành thời gian đi chọn mua tặng người thân và bạn bè.

Biết mua sắm, cô rèn cho mình một sở trường: mặc cả giá. Tuy nhiên, với một người tính toán không khá như cô, sai lầm trở thành cơm bữa. Vì vậy, nói là mặc cả, nhưng nhiều khi, cô nàng vẫn bị mua đắt.

“Mua buôn” như Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng thường thích đi dạo phố, mua quần áo có thương hiệu nhưng… giảm giá. Đặc biệt, mỗi lần tham gia theo đoàn làm phim, Băng Băng thường tìm cách kết hợp, tranh thủ thời gian để đi mua sắm. Nhưng có một điều đặc biệt, cô mua đồ mà rất ít khi dùng đến nó, thậm chí có những bộ quần áo mua về rồi chẳng bao giờ khoác lên người. Nhưng chỉ cần có điều kiện, chỉ cần thấy thích, Băng Băng nhất định sẽ khuân về. Lần vung tay mạnh bạo nhất của cô mua một chiếc áo măng tô dài nhãn hiệu Dior tại Thượng Hải với giá trên 30.000 NDT. Bộ quần áo mang cá tính bụi bặm, nam tính, không giống hình ảnh một thiếu nữ đài các Băng Băng mà chúng ta thường gặp.

Một thói quen mua sắm nữa của cô là “mua buôn”. Đặc thù công việc bận rộn, không có nhiều thời gian lượn phố phường ngắm hàng hóa, vì vậy, mỗi lần thu xếp được thời gian, cô mua rất nhiều đồ, có thể gọi là “chất đống cả năm”. Như vậy mới được coi là thỏa mãn tham muốn mua hàng của Băng Băng, cũng là một cách tốt để tiết kiệm thời gian, sức lực và “tiền bạc” vì nếu nhanh chân đi vào những ngày giảm giá thì số tiền được khuyến mại cũng được… kha khá.

Nỗi khổ của Trịnh Tú Văn

Một vấn đề gây đau đầu cho Trịnh Tú Văn hiện nay không phải là bỏ bao nhiêu tiền mua quần áo mà xử lý những bộ đã mặc rồi như thế nào. Điều này xuất phát từ một thói quen không mặc lại quần áo lần hai mỗi khi xuất hiện trên thước phim quảng cáo, tham gia hội chợ hay đến một sự kiện quan trọng nào đó. Quả là người nghèo có cái khổ của nghèo, giàu cũng có cái khó của người giàu.

Hoang phí như Chương Tiểu Huệ

Cô được coi là một trong những sao nữ nghiện thời trang nhất trong làng showbiz Hoa ngữ. Nghiện thời trang đến mức, chỉ cần thấy thiếu một bộ quần áo nào đó, cô không bao giờ tiếc tiền để mua bằng được. Cô từng bỏ ra trên 200.000 NDT để mua một chiếc vòng ngọc, nhưng sau đó, cô đã tặng lại món quà giá trị đó cho mẹ của mình.

Cô còn được mang “cái tiếng” làm hai người đàn ông phá sản vì mình. Một người là Chung Trấn Đào. Anh ta được coi là một người có tiền có của nhưng không được gọi là triệu phú hay tỷ phú. 17 năm trước, 2 người gặp nhau ở Hồng Kông, tình yêu sét đánh đưa 2 người thành vợ thành chồng, trở thành một trong những cặp vợ chồng có tài sản khổng lồ thời đó. Họ mua một căn hộ cao cấp trị giá 13 triệu USD Hồng Kông, bản thân Chương Tiểu Huệ mỗi tháng ăn tiêu, mua sắm hết đến 300.000 USD Hồng Kông.  

Sau khi bị phá sản, năm 1999, Chung Trấn Đào và Chương Tiểu Huệ ly hôn. Cô gặp và kết duyên lần nữa với một đại gia Hồng Kông tên là Trần Diệu Mân. Sau 2 năm, Trần Diệu Mân chính thức tuyên bố phá sản, anh công khai tuyên bố trên báo chí rằng, anh phá sản như ngày hôm nay tất cả đều do Chương Tiểu Huệ. Sau đó, Chương Tiểu Huệ cũng công khai thông tin hai người ly hôn. Ngay sau đó, cô đã đến siêu thị và thỏa mãn yêu thích mua sắm của mình.

Sau Trần Diệu Mân, cô cũng cặp với nhiều đại gia khác, tuy nhiên, không mối tình nào chính thức nữa, cũng vì một phần các đại gia đều phải “vẫy tay chào” vì thói quen ăn tiêu hoang phí của cô.

Trương Nghệ Mưu: Siêu xe và hàng hiệu

Đừng nghĩ rằng, mua sắm là đặc tính riêng của phụ nữ. Đàn ông cũng nhiều khi nghiện mua sắm giống chị em vậy. Trương Nghệ Mưu là một ví dụ. Một người đồng nghiệp của ông cho hay, ông có một thói quen, có thể nói là thói quen duy nhất ngoài giờ làm việc của ông: đi dạo phố và mua quần áo hàng hiệu.

Nhu cầu chất lượng cuộc sống cho bản thân rất cao, vì vậy, hàng hóa sử dụng cho bản thân ông luôn đòi hỏi là hàng hiệu. Không chỉ có quần áo, siêu xe cũng là một trong những sản phẩm ưa thích của ông. Một thông tin cho hay, gara xe tại nhà riêng của Trương Nghệ Mưu đỗ khoảng 10 chiếc siêu xe.

“Phương châm” của Trương Bá Chi & Lưu Gia Linh


Trương Bá Chi

Lưu Gia Linh

Trương Bá Chi cũng là một nữ diễn viên tiêu tiền theo kiểu “ném qua cửa sổ”. Nhiều năm trước, ngoài số tiền gửi về cho bố mẹ sử dụng, số tiền cô giữ lại được luôn dùng để mua sắm. Cô cũng là một trong những diễn viên ham mê mua sắm, ham mê đến mức tiêu tiền không biết xót, với phương châm “mua đến mềm tay thì thôi”. Lưu Gia Linh cũng y hệt như vậy. Cô đi mua sắm luôn theo phương châm, “khi đi tay không, khi về chất đống”. Những đồ cô mua đều là hàng hiệu, hàng xa xỉ, có khi lên đến 200.000 NDT.

Theo Thế giới điện ảnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm