Chính phủ chỉ đạo phòng tránh cúm A/H1N1, dập dịch tiêu chảy cấp

15/05/2009 14:06 GMT+7 | Y tế

(TT&VH) - Hôm qua 14/5, TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Bộ Y tế cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện 35 trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1 và đã cách ly và tiến hành xét nghiệm. Tất cả các kết quả đều âm tính với cúm A/H1N1, đến nay Việt Nam chưa có trường hợp nào mắc cúm A/H1N1. Tuy nhiên, dịch tiêu chảy cấp lại có diễn biến rất phức tạp.

6 tháng nữa mới có vaccine ngừa cúm A/H1N1

Theo thông báo của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, phải ít nhất 6 tháng nữa mới có loại vaccine ngừa cúm H1N1. Virus H1N1 hiện chưa có thuốc chuyên trị cũng như vaccine ngừa bệnh. Loại thuốc thông dụng nhất trong điều trị bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 là Tamiflu chỉ có tác dụng tốt nhất trong vòng 48 tiếng từ khi bệnh nhân bắt đầu nhiễm bệnh, giúp ngăn chặn không cho virus nhân lên chứ không thể tiêu diệt loại virus này. Điều trị bằng Tamiflu tỷ lệ tử vong của bệnh nhân phụ thuộc vào thời gian phát hiện bệnh. Nếu phát hiện càng sớm thì càng có khả năng tránh được tử vong.

Theo WHO, virus cúm A/H1N1 là loại virus hoàn toàn mới, độc lực mạnh, có khả năng gây tử vong cao. Đáng lo ngại nhất là khả năng biến dị, thay đổi gen của virus cúm A/H1N1, nếu điều đó xảy ra thì công trình nghiên cứu vaccine hiện nay khó đáp ứng được nhu cầu phòng bệnh. WHO khuyến cáo người dân phải tự bảo vệ mình bằng cách vệ sinh thân thể sạch sẽ, vệ sinh môi trường sống và đến ngay các cơ sở y tế khi có các dấu hiệu cảm, ho, sổ mũi… Việt Nam phải đề cao cảnh giác trong thời điểm này khi mà nhiều nước trong khu vực đã xuất hiện bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H1N1 như Thái Lan, Trung Quốc.

Tình trạng quá tải bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp tại bệnh viện E, Hà Nội. Trong ảnh: Các bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân nhập viện


Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, dịch cúm A/H1N1 trên thế giới hàng ngày tiếp tục xác nhận thêm các nước mới có trường hợp mắc bệnh cúm A/H1N1, số trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 có xu hướng tăng nhanh. Số nước ghi nhận trường hợp mắc và số trường hợp mắc sẽ tăng nhanh trong thời gian tới do sự giao lưu qua lại giữa các quốc gia và một số nước khác ngoài Mexico và Mỹ đã bắt đầu ghi nhận bệnh nhân tại cộng đồng. Nguy cơ dịch xâm nhập vào VN trong thời gian tới là rất lớn.

Về việc các trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1, TS Nguyễn Huy Nga cho biết, từ ngày 25/4 đến 14/5, có 237.412 hành khách từ Mỹ, Mexico, và một số quốc gia nguy cơ khác nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 35 trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1, tuy nhiên, tất cả các trường hợp trên đều có kết quả xét nghiệm kịp thời và chưa có trường hợp nào nhiễm cúm A/H1N1.

Dịch tiêu chảy cấp diễn biến rất phức tạp


Tạm đình chỉ 6 cơ sở kinh doanh thịt chó

Chiều qua 14/5, Sở Y tế Hà Nội và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số cở sở kinh doanh thịt chó. Lấy mẫu xét nghiệm tại 4 điểm giết mổ chó ở Dương Nội (Hà Đông- Hà Nội) cho thấy 3 điểm dương tính với vi khuẩn tả với 31 mẫu xét nghiệm thì có 11 mẫu dương tính trong đó có mẫu ruột chó, 3 thịt chó. Tất cả những mẫu nước giết mổ, xô, chậu, dao thớt, dụng cụ làm thịt chó… đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn tả. Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng Dũng số 373 Nguyễn Khang - một nhà hàng khá lớn, mỗi ngày tiêu thụ khoảng trên dưới 10 con chó thịt – không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc thịt chó. Hơn nữa, cơ sở này cũng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP. Tương tự, tại nhà hàng thịt chó Sơn Hải ở 369 Nguyễn Khang cũng không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của nguồn thịt, không có hoá đơn chứng từ mua nhập chó mà chỉ giải thích chung chung rằng: chó do các thợ buôn từ Hải Dương cung cấp.

Đoàn đã lấy các mẫu thịt chó (sống, chín, mẫu thớt, rau sống) tại 2 nhà hàng trên để làm xét nghiệm đồng thời lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động với cả 2 cơ sở. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế cũng đã phát hiện một số điểm giết mổ chó tại thôn Ỷ La và La Dương, xã Dương Nội, quận Hà Đông ô nhiễm nặng với phẩy khuẩn tả. Trước tình hình dịch tiêu chảy cấp diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đào Văn Bình đã yêu cầu ngành Y tế và các quận huyện, xã phường trên địa bàn thành phố tăng cường kiểm tra ATVSTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thức ăn đường phố; kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước mắt, quận Hà Đông sẽ ra quyết định đình chỉ đối với 4 cơ sở giết mổ chó tại xã Dương Nội, quận Hà Đông phát hiện thấy phẩy khuẩn tả, đồng thời xử lý tổng vệ sinh khu giết mổ chó của các cơ sở này.

Hôm qua 14/5, Thủ tướng Chính Phủ đã có công điện số 732/CĐ-TTg chỉ đạo triển khai cấp bách phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Công điện nêu rõ, 5 tỉnh là Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định đã có bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, bước đầu đã kiểm tra phát hiện phẩy khuẩn tả trên thịt chó sống, tại một số điểm giết mổ chó và trên một số mẫu thực phẩm tươi sống khác; dịch tiêu chảy cấp đang có xu hướng lan rộng và nguy cơ bùng phát rất lớn. Bên cạnh đó, dịch cúm A(H1N1) tiếp tục được phát hiện ở nhiều nước trên thế giới, đang diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ xâm nhập vào nước ta.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Bộ, ngành chức năng thực hiện mọi nhiệm vụ về phòng, chống dịch cúm A/H1N1, không được chủ quan, lơ là. Phải tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết không để dịch cúm A/H1N1 xâm nhập, lây lan; tiếp tục nâng cao hiểu biết của người dân về các biểu hiện bệnh, đường lây nhiễm, cách phòng tránh dịch cúm A /H1N1 và dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, đồng thời vận động mọi người tích cực tham gia việc phòng, chống dịch cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo hệ thống y tế giám sát 24/24 giờ với dịch cúm A (H1N1) và dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả; Chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc hệ thống y tế để phát hiện bao vây, dập dịch tiêu chảy cấp trong thời gian sớm nhất, kiên quyết không để lây lan. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm huy động các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các điểm ăn uống đông người, các cơ sở chế biến, cung cấp thức ăn tươi sống; các điểm giết mổ, việc vận chuyển và tiêu thụ thịt chó, thịt gia súc, gia cầm…

Theo thông tin của TT&VH, hiện tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân tiêu chảy cấp. Tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia (Hà Nội) có hơn 100 bệnh nhân tiêu chảy cấp điều trị, trong đó 8 bệnh nhân phải cấp cứu vì biến chứng. Mỗi ngày Viện tiếp nhận 30 bệnh nhân. Lần dịch đợt này số bệnh nhân nhập viện với những biểu hiện nặng tăng hơn những đợt dịch trước. Nhiều bệnh nhân vào viện với tình trạng suy thận, trụy mạch và huyết áp bằng không (0). Điều này có thể giả thuyết rằng độ tố vi khuẩn tả lần này cao hơn, có độc lực cao hơn những đợt dịch trước”- TS Nguyễn Hồng Hà, Viện Phó Viện Các bệnh nhiệt đới cho biết như vậy. TS Hồng Hà cũng nhấn mạnh, đợt dịch này bệnh nhân khi mắc tiêu chảy cấp chỉ nửa ngày là có thể dẫn đến trụy mạch. Bệnh diễn biến rất nhanh. Theo TS Hồng Hà, số gường của Viện chỉ có 160 gường. Nay có thêm 100 bệnh nhân tiêu chảy cấp vào nên phải dồn số bệnh nhân của các bệnh khác để điều trị ưu tiên những bệnh nhân nặng. TS Nguyễn Hồng Hà cho biết, qua điều tra thì thấy đa số bệnh nhân có liên quan tới ăn rau sống, bún, thịt lợn, thịt chó, mắm tôm. Và phần lớn những trường hợp này không chế biến lại khi mua ở hàng quán. 

Bệnh viện E (Hà Nội) cũng trong tình trạng quá tải bệnh nhân tiêu chảy cấp. Chỉ có 22 giường bệnh tại khoa Truyền nhiễm, nhưng các bác sĩ, y tá phải điều trị cho 40 bệnh nhân, trong đó có 23 trường hợp nhiễm phẩy khuẩn tả. Hiện Hà Nội đã có 215 trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm tại địa bàn 117 xã, phường của 20 quận, huyện, nhiều nhất là tại Đống Đa, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm, Ba Đình, Hai Bà Trưng.

Mạnh Cường – Trúc Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm