Chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022: Sẽ có 23 ủy viên được bỏ phiếu?

30/11/2010 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cho dù Ủy ban đạo đức của FIFA đã tước quyền bầu cử của hai trong tổng số 24 ủy viên ban chấp hành, do bị cáo buộc bán phiếu bầu, song LĐBĐ châu Đại dương vẫn hy vọng họ sẽ khôi phục được quyền bỏ phiếu của mình, trong thời điểm còn hai ngày nữa là diễn ra cuộc bầu chọn ở Zurich, Thụy Sĩ.

Ngày hôm qua, Chủ tịch thường trực của LĐBĐ châu Đại dương (OFC), David Chung đã bay đến Zurich để thuyết phục FIFA chấp nhận quyền bỏ phiếu của ông trong cuộc bầu chọn các quốc gia đăng cai các VCK World Cup 2018 và 2022. OFC mô tả đây chỉ là biện pháp “phòng ngừa”, khi FIFA chưa chấp nhận việc ông David Chung thay thế Reynald Temarii, nguyên Chủ tịch OFC đồng thời có chân trong ban chấp hành FIFA, người đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng một năm, do bị tờ Sunday Times của Anh cáo buộc có hành vi bán phiếu bầu (cùng với ủy viên Amos Adamu người Nigeria).

Ông Andy Anson, Chủ tịch UB vận động của nước Anh, Ảnh Getty

Hiện ông Temarii, người Tahiti, vẫn đang trong thời gian chống án, song đã bị tước quyền bỏ phiếu. Theo Reuters, nhiều khả năng ông này sẽ rút đơn chống án để mở đường cho ông Chung thay thế mình. Luật sư của Temarii cho biết thân chủ của ông sẽ chờ đợi giải thích của Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke về lý do trừng phạt trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu được FIFA chấp thuận, ông Chung, người Papua New Guinea, sẽ là ủy viên thứ 23 có quyền bỏ phiếu diễn ra vào ngày 2/12 tới đây ở Zurich, Thụy Sĩ.

Việc OFC hy vọng FIFA chấp thuận để ông Chung thay thế ông Temarii là để bảo vệ quyền lợi cho châu Đại dương, bởi trước khi bị trừng phạt thì ông Temarii là đại diện duy nhất của OFC trong ban chấp hành FIFA. Hiện Australia đã lên tiếng ủng hộ giải pháp thay thế trên, bởi dù đã “chuyển nhà” sang châu Á song quốc gia lớn nhất ở châu Đại dương này vẫn hy vọng sẽ nhận được phiếu bầu của OFC trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2022. Cả nước Anh cũng hy vọng FIFA chấp thuận để ông Chung thay thế Temarii bởi trước nay thì OFC cũng có truyền thống ủng hộ quê hương bóng đá.

Xuất hiện trên chương trình Panorama của đài BBC ngày hôm qua, Chủ tịch ủy ban vận động tranh quyền đăng cai World Cup 2018 của nước Anh, Andy Anson cho rằng cuộc đua vẫn còn đang rộng mở dù đã có những dự đoán bi quan về khả năng chiến thắng của nước Anh. Trước đó, Anh từng được coi là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua này. Tuy nhiên, theo giới quan sát việc tờ Sunday Times và đài BBC cùng mở những chiến dịch tấn công tệ mua bán phiếu bầu đã tạo nên tâm lý “bài Anh” trong các ủy viên ban chấp hành. Điều đó khiến cho chiến dịch của Anh gặp nhiều bất lợi.

Hiện theo tỷ lệ mới nhất của nhà cái William Hill thì Nga đang dẫn đầu trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 với tỷ lệ 8-11, kế đến là liên danh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha (9-4) rồi mới tới Anh (11-4) và xếp cuối cùng là liên danh Bỉ/Hà Lan (40-1).

Beckham chính thức tham gia chiến dịch

Sau khi kết thúc mùa giải MLS cùng CLB Los Angeles Galaxy, tiền vệ người Anh David Beckham đã trở lại quê nhà để chính thức tham gia chiến dịch vận động giành quyền đăng cai World Cup 2018 cho xứ sương mù. Trước đó, Becks từng góp công lớn giúp London giành chiến thắng trong chiến dịch giành quyền đăng cai Olympic 2012 nên người Anh rất hy vọng cầu thủ 35 tuổi này sẽ lại tiếp tục làm được những điều kỳ diệu. “Tôi hy vọng mình sẽ tạo nên sự khác biệt”, Becks cho biết. Dự kiến, Becks cũng như Thủ tướng Anh David Cameroon sẽ có mặt ở Zurich vào ngày bỏ phiếu, 2/12 để vận động hành lang cho nước mình.


Thuỳ Vy - Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm