Chiến dịch đăng cai World Cup 2018 và 2022: Thêm ba quan chức FIFA bị cáo buộc tham nhũng

30/11/2010 09:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ngày hôm qua, hai tờ báo uy tín ở châu Âu đã công bố danh tính của ba ủy viên ban chấp hành FIFA bị cho là đã nhận những khoản tiền hối lộ từ công ty môi giới thể thao cũ của FIFA.

Hai tờ báo công bố thông tin này là Tages-Anzeiger của Thụy Sĩ và Sueddeutsche Zeitung của Đức. Còn ba thành viên ban chấp hành bị cáo buộc tham nhũng là các ông Ricardo Teixeira (Chủ tịch LĐBĐ Brazil), Nicholas Leoz (người Paraguay, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ) và Issa Hayatou (người Cameroon, Chủ tịch LĐBĐ châu Phi).

Theo hai tờ báo nói trên thì ba vị quan chức này đã nhận những khoản tiền lớn để giúp cho công ty tiếp thị thể thao ISL, một công ty con của FIFA, trúng thầu ở những sự kiện lớn của bóng đá thế giới trong giai đoạn 1988-99. Công ty này sau đó đã sụp đổ vào năm 2001. Trong chương trình được phát sóng vào đêm qua, đài BBC cũng cho công bố những tư liệu về vụ bê bối này. Hiện FIFA chưa có bất cứ bình luận nào về thông tin kể trên.

Thuỳ Vy-Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm