Chém chết vợ rồi tự sát

01/01/2009 10:08 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Đúng vào buổi sáng cuối cùng của năm 2008 (31/12), một vụ thảm sát kinh hoàng đã diễn ra tại địa chỉ số 7, ngõ 72 phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Nạn nhân là chị Lê Thị Dậu (SN 1957, HKTT tại Sơn Tây, Hà Nội) đã bị chính người chồng của mình là Trần Văn Chiến (SN 1955, HKTT tại Ứng Hoà, Hà Nội) dùng dao phay chém liên tiếp vào người. Sau khi chém chết vợ, kẻ thủ ác Trần Văn Chiến đã dùng chính con dao giết vợ mình để tự sát.

Theo lực lượng CS113 làm nhiệm vụ tại hiện trường, khi lực lượng CS113 ập vào ngôi nhà trên, đối tượng Trần Văn Chiến đang dùng dao cứa vào cổ họng mình. Lực lượng CS113 đã nhanh chóng lao đến ngăn chặn đồng thời đưa đối tượng đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ việc trên xảy ra, lực lượng chức năng đã phong toả và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đến chiều cùng ngày vẫn còn rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập hai bên đường và trước cửa căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát trên. Theo các cán bộ chức năng nhiều khả năng, nguyên nhân vụ thảm sát đau lòng trên bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng. Một số người dân sinh sống quanh khu vực trên phỏng đoán hung thủ là người chồng có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ việc trên cũng như những tình tiết có liên quan đang được các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ./.

Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm