Chấm điểm trận Italia – Mỹ 3-1: Giuseppe Rossi xuất sắc nhận điểm 9

16/06/2009 07:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT& VH Online) - Theo đánh giá của tờ báo điện tử Goal, cầu thủ xuất sắc nhất trận chính là tác giả của 2 bàn thắng vào lưới ĐT Mỹ, Giuseppe Rossi khi anh nhận được điểm 9. Thế nhưng, chiến thắng này của Italia ghi nhận dấu ấn của “gã đầu bạc” lão luyện Lippi. 

Những tưởng ĐT Mỹ sẽ gây bất ngờ đầu tiên tại Confederations Cup 2009 khi họ có bàn thắng dẫn trước Itilia ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, với những thay đổi chiến thuật hợp lí, HLV Marcello Lippi đã đem về chiến thắng cho nhà ĐKVĐ thế giới với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2. Trong đó, cầu thủ đang thi đấu cho Villareal, Giuseppe Rossi đã bất ngờ tỏa sáng khi ghi 2 bàn thắng đẳng cấp và mang ý nghĩa quan trọng cho nhà ĐT Italia. Với màn trình diễn xuất sắc ấy, Giuseppe Rossi xứng đáng là cầu thủ nhận số điểm cao nhất theo đánh giá của Goal, 9 điểm.

Giuseppe Rossi xứng đáng là cầu thủ hay nhất trong trận đấu với ĐT Mỹ

Cầu thủ có điểm số cao thứ 2 trong trận đấu này chính là hậu vệ trái, Fabio Grosso. Điểm 8 mà tờ Goal dành cho anh là sự tưởng thưởng xứng đáng với những pha lên công, về thủ không biết mệt mỏi của cầu thủ 32 tuổi này. Trong khi đó, cầu thủ ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, De Rossi chỉ nhận được điểm 7,5. Cùng nhận được điểm số tương tự còn có Pirlo, Montolivo khi cả 2 đã có công trong việc giúp cho tuyến tiền vệ của Azzurri hoạt động một cách hiệu quả trong suốt 45 phút hiệp 2. Đặc biệt là Pirlo khi anh có đường chuyền thuận lợi để G.Rossi ghi bàn ấn định 3-1 cho ĐT Italia ở những phút cuối trận.

Điểm số thấp nhất mà tờ Goal dành cho nhà ĐKVĐ thế giới thuộc về Gattuso và Luca Toni, cùng Gilardino. Những màn trình diễn nhạt nhòa của cả 3 cầu thủ nói trên chỉ đáng với điểm 5,5. Trong khi đó, phần còn lại của đội tuyển áo màu thiên thanh được tờ Goal chấm điểm từ 6 – 6,5.

Mặc dù là đội thua trận, nhưng ĐT Mỹ được tờ Goal đánh giá khá cao khi điểm số mà họ nhận được đồng đều từ 5 đến 7,5. Trong đó, đáng chú ý nhất vẫn là đội trưởng Donovan, được 7,5 điểm. Kém hơn anh 0,5 điểm là người đồng đội ở tuyến phòng ngự, trung vệ Onyewu được 7 điểm. Còn lại điểm số thấp nhất mà ĐT Mỹ nhận được là điểm 5, thuộc về các cầu thủ Spector, Bornstein, Clack và Beasley. Phần còn lại trong đội quân của ĐT Mỹ đều có số điểm từ 6 đến 6,5 điểm.

Điểm số cụ thể mà tờ Goal dành cho 2 đội:

+ Italia: Gianluigi Buffon (6); Legrottaglie (6), Chiellini (6,5), Grosso (8), Zambrotta (6); Pirlo (7,5), Gattuso (5,5), De Rossi (7,5), Camoranesi (6); Gilardino (5,5), Iquinta (6).
Cầu thủ dự bị: Giuseppe Rossi (9), Montolivo (7,5), Toni (5,5)

+ Mỹ: Tim Howard (6,5); Demerit (6,5), Bornstein (5), Onyewu (7), Spector (6,5); Bradley (6,5), Donovan (7,5), Dempsey (6,5), Feilhaber (5,5), Clark (5); Jozy Altidore (6,5).
Cầu thủ dự bị: Charlie Davies (6), Beasley (5), Sacha Kljestan không chấm điểm

Phương Nguyên (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm