Các nhà văn giàu nhất năm 2012: Tác giả 'Harry Potter' trở lại Top 10

11/08/2012 10:06 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Theo thống kê của tạp chí Forbes, với thu nhập đạt 94 triệu USD, nhà văn “mắn đẻ” James Patterson vẫn chiếm vị trí đầu danh sách (tính thời điểm từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2012) các nhà văn giàu nhất thế giới. Bên cạnh đó, một số nhà văn nữ đã tạo được sức ảnh hưởng lớn và “leo” lên được vị trí cao hơn, điển hình là Suzanne Collins, E.L. James và J.K. Rowling.



Nhà văn truyện gay cấn James Patterson vẫn là cây bút kiếm nhiều tiền nhất

1. Với thu nhập đạt 20 triệu USD, trong đó phần lớn kiếm được từ serie truyện Hunger Games, nữ văn sĩ Suzanne Collins đã lọt vào Top 10 trong danh sách các nhà văn kiếm bộn tiền nhất năm nay. Chưa kể, bà còn được hưởng 5 triệu lợi nhuận (không gồm 1,5 triệu tiền bản quyền) từ tập phim đầu tiên được dàn dựng theo bộ truyện của mình. Cho đến nay, tập phim The Hunger Games, do Jennifer Lawrence thủ vai chính, đã thu về được hơn 650 triệu USD trên toàn thế giới. Thu nhập của bà sẽ tiếp tục tăng lên với lượng bán ra của đĩa DVD phim - được phát hành trong tháng này.

Năm 2011, bộ ba truyện Hunger Games đã tiêu thụ được hơn 9 triệu cuốn và năm nay lượng phát hành của bộ truyện này tiếp tục tăng nhờ phim “ăn theo”.

Tuy nhiên, bộ truyện của Collins không phải là bộ ba truyện gặt hái thành công nhất trong thời gian qua, mà “vinh dự” đó thuộc về bộ ba tiểu thuyết lãng mạn pha những cảnh ác - thống dâm Fifty Shades Of Grey của nữ văn sĩ Anh E.L. James. Serie truyện này đã tiêu thụ được 20 triệu cuốn trong 4 tháng đầu phát hành.

Vào thời kỳ “sốt”, bộ ba truyện Fifty Shades Of Grey đem về cho nhà văn James khoảng 1,3 triệu USD/tuần. Đó là chưa kể số tiền 5 triệu USD tiền bản quyền mà bà nhận được từ hãng Universal Pictures và Focus Films để đưa tác phẩm này lên màn bạc. Tuy nhiên, James chưa có tên trong danh sách năm nay.

J.K.Rowling là nhà văn nữ đầu tiên trở thành tỷ phú nhờ thành công của serie truyện Harry Potter. Song năm nay, bà đang tạo ra những thách thức mới cho mình khi vào tháng 9 tới sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên dành cho người lớn, mang tựa đề The Casual Vacancy. Và số tiền đặt trước là 8 triệu USD cho cuốn sách này đã góp phần đưa bà trở lại Top 10 danh sách các nhà văn kiếm nhiều tiền nhất năm nay (đứng thứ 10), với thu nhập ước tính đạt 17 triệu USD.



Tác giả serie truyện Harry Potter J.K. Rowling trở lại Top 10

Rowling kiếm được khoản tiền này còn nhờ vào việc bán serie truyện Harry Potter ở dạng kỹ thuật số - qua địa chỉ sách online Pottermore. Không giống hầu hết các nhà văn khác, Rowling chưa hề ký hợp đồng phát hành số serie truyện của mình. Và thời điểm bà khai trương địa chỉ sách online Pottermore thực sự “hợp thời”, bởi năm nay, lượng bán sách E-book đã vượt cả lượng bán sách bìa cứng. Trong tháng đầu tiên hoạt động, Pottermore đã thu về được hơn 4 triệu USD từ sách E-book.

2. Trong danh sách năm nay, hầu hết vẫn là các tên tuổi quen thuộc, ngoại trừ có gương mặt mới là George R.R. Martin. Serie phim truyền hình Game Of Thrones được kênh HBO dàn dựng theo bộ truyện cùng tên của ông đã nhận được nhiều lời ca ngợi và chiếm tỷ lệ khán giả cao trong nhiều năm qua. Năm 2011, bộ truyện Game Of Thrones đã tiêu thụ được hơn 8 triệu cuốn, trong đó cuốn truyện mới nhất - A Dance With Dragons - đã bán được 750.000 cuốn bìa cứng.

10 nhà văn kiếm được nhiều tiền nhất thế giới:

1. James Patterson: 94 triệu USD.

2. Stephen King: 39 triệu USD.

3. Janet Evanovich: 33 triệu USD.

4. John Grisham: 26 triệu USD.

5. Jeff Kinney: 25 triệu USD.

6. Bill O'Reilly: 24 triệu USD.

7. Nora Roberts: 23 triệu USD.

7. Danielle Steel: 23 triệu USD.

8. Suzanne Collins: 20 triệu USD.

9. Dean Koontz: 19 triệu USD.

10. J.K.Rowling: 17 triệu USD


Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm