Ca sĩ Thành Lê “làm mới” nhạc Hoàng Hiệp

11/01/2013 07:05 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nữ ca sĩ Thành Lê - giải Nhất Sao Mai phong cách dân gian 2007 - ra mắt album mới nhất: Múc ánh trăng vàng ngay trước thời điểm nhạc sĩ Hoàng Hiệp ra đi mãi mãi.

Trong album này, Thành Lê tâm huyết với một số ca khúc được xử lý và làm mới khá ấn tượng. Đó là hai ca khúc của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp: Nơi gặp gỡ tình yêuMùa chim én bay. Qua phần thể hiện của Thành Lê, hai ca khúc nghiêng sang phong cách dân ca đúng với giọng hát của ca sĩ gốc miền Trung này.

Trong album Múc ánh trăng vàng, Thành Lê vẫn “trung thành” với những ca khúc mang âm hưởng dân gian: Thương ơi điệu ví (từng trình diễn tại live show số 2 chương trình Bài hát yêu thích); Xa khơi; Ân tình xứ Nghệ; Mời anh về Hà Tĩnh... Theo chia sẻ của Thành Lê, Thương ơi điệu ví là sáng tác của một Việt kiều Czech: tác giả Lê Anh Tuyên.

H.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm