16/07/2008 13:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH Online) - “Tòa tháp” của đội tuyển Hà Lan tại EURO 2008, tiền vệ Orlando Engelaar, đã ra mắt đội bóng mới Schalke, nơi anh tái ngộ HLV Fred Rutten, người vừa chia tay Twente để gia nhập đội bóng Đức.
Sinh ra ở thành phố Rotterdam, nơi có cảng biển lớn nhất thế giới, Engelaar sớm gia nhập khóa đào tạo trẻ của đội bóng địa phương Feyenoord. Tuy nhiên, có vẻ như Feyernoord không nhìn thấy tiềm năng của cầu thủ này nên đã đẩy anh sang Breda vào năm 2000. Đến mùa Hè 2004, Engelaar lại một lần nữa chuyển CLB, gia nhập đội bóng Bỉ Genk trước khi đến với Twente sau World Cup 2006. Chính quãng thời gian 2 năm tại Twente, dưới sự dẫn dắt của HLv Fred Rutten, cuộc đời Engelaar đã rẽ sang một hướng mới.
Mùa Hè 2007, Engelaar, sau một năm chơi xuất sắc trong màu áo Twente, đã được thưởng xứng đáng bằng một chỗ đứng trong đội tuyển Hà Lan. Một ngày đầu tháng Sáu năm ngoái, Engelaar đã ra mắt ở đội bóng Da cam trong trận giao hữu với Hàn Quốc để rồi từ đó luôn có tên trong những lần triệu tập và giành được một suất đến Áo – Thụy Sĩ dự EURO 2008. Không phụ công của HLV Marco van Basten, Engelaar đã trải qua một giải đấu đáng nhớ, góp phần vào sự hồi sinh dù chưa được trọn vẹn của bóng đá Hà Lan trên đấu trường quốc tế sau nhiều năm sa sút. Và phần thưởng cho màn trình diễn đầy ấn tượng ở Áo – Thụy Sĩ chính là bản hợp đồng chuyển sang khoác áo Schalke, có thời hạn đến 30/6/2011.
Được biết đến tại EURO 2008 chủ yếu trong vai trò tiền vệ phòng ngự nhưng trên thực tế, Engelaar là một cầu thủ rất đa năng. Dáng người cao to không khiến anh gặp quá nhiều khó khăn trong vai trò của một tiền vệ tấn công, bên cạnh vũ khí sở trường là những quả đánh đầu từ các tình huống cố định. Trong 56 lần ra sân khi chơi cho Twente ở giải vô địch Hà Lan, Engelaar đã có được 8 bàn thắng, đều từ những cú dứt điểm bằng đầu trong các pha “không chiến”. Về khả năng của Engelaar, tân HLV Fred Rutten là người hiểu hơn ai hết. 2 năm gắn bó với Twente, khoảng thời gian đủ để thầy trò Rutten – Engelaar hiểu nhau. Rutten cũng chính là động lực lớn nhất khiến Englaar quyết định chọn Schalke làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp, bất chấp việc Chủ tịch Joop Munsterman muốn giữ anh lại Twente hay có rất nhiều lời mời từ các đội bóng hạng trung ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác.
Về đích thứ 3 trong cuộc đua ở Bundesliga mùa trước, Schalke sẽ tham dự vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Đối thủ của đội bóng Đức sẽ được xác định qua lễ bốc thăm vòng sơ loại thứ 3 tổ chức tại Nyon (Thụy Sĩ) vào ngày 1/8 tới. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 12-13/8 và trận lượt về diễn ra vào ngày 26-27/8. Tại Bundesliga, Schalke sẽ chơi trận ra quân mùa giải 2008-09 vào ngày 16/8, tiếp Hannover trên sân nhà Veltins.
Chuyển nhượng của Schalke
Đến: Jefferson Farfan (PSV Eindhoven, giá 10 triệu euro), Orlando Engelaar (Twente, 6 triệu euro).
Đi: Mimoun Azaouagh (Bochum, giá 0,7 triệu euro), Zlatan Bajramovic (chưa có đích đến, giải phóng hợp đồng), Mathias Abel (Kaiserslautern, CNTD). |
Phạm Văn Thắng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất