Brazil bị chính CĐV nhà la ó ở trận giao hữu với Chile

25/04/2013 19:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Ở trận đấu đầu tiên được chơi trên SVĐ sẽ được dùng cho World Cup 2014 là Belo Horizonte, ĐT Brazil của HLV Luiz Felipe Scolari đã bị chính các CĐV nhà la ó.

Trận giao hữu với Chile này chính là bài kiểm tra cuối cùng dành cho Brazil trước khi HLV Scolari công bố danh sách đội hình sẽ dự Confederations Cup vào ngày 14/5 tới. Tuy vậy, mọi chuyện đã diễn ra không mấy suôn sẻ với “Selecao” khi họ bị Chile cầm hòa 2-2, đồng thời bị chính người hâm mộ chế giễu.


Brazil bị Chile cầm hòa

Các CĐV Brazil thậm chí còn lên tiếng cổ vũ Chile mỗi khi các cầu thủ đội khách có những pha đan bóng đẹp mắt. “Lúc này bạn bị la ó, nhưng đến lúc khác bạn lại được ca ngợi, bóng đá là vậy”, Neymar nói về việc anh và các đồng đội bị chế giễu ngay trên sân nhà.

Ở trận đấu nói trên, hậu vệ đang chơi cho Flamengo là Marcos Gonzalez đã mở tỷ số cho Chile ở ngay phút thứ 8 bằng một cú đánh đầu chuẩn xác sau một pha đá phạt. Nhưng đến phút 25, trung vệ Rever đã gỡ hòa cho Brazil cũng bằng một pha đánh đầu từ quả phạt góc của Neymar.

Và chính Neymar là người đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 55 từ đường chuyền của cầu thủ được vào sân thay người là Pato. Tuy vậy, cú sút xa tuyệt đẹp của cầu thủ đang chơi cho Gremio là Eduardo Vargas ở phút 64 đã giúp Chile giành được trận hòa 2-2.

Kể từ khi trở lại dẫn dắt ĐT Brazil, Scolari đã trải qua 5 trận đấu với thành tích khá nghèo nàn: thắng 1, hòa 3 và thua 1.

V.M
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm