Bí quyết thành công của Italia: Cứ chạy nhiều là thắng!

01/07/2012 15:45 GMT+7

(TT&VH Online) – Chạy, chạy, và chạy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những bí quyết thành công tại EURO 2012 này. Có gì trùng hợp không khi Italia – đội được coi là chơi ấn tượng bậc nhất trên đất Ba Lan và Ukraina – chính là đội di chuyển nhiều nhất tại EURO 2012 tính tới thời điểm này.


Italia là đội chạy nhiều nhất tại EURO 2012 - Ảnh AP

Cụ thể, sau 5 trận đấu tại EURO 2012, các chàng trai của Cesare Prandelli đã di chuyển tổng cộng 608,901 km theo nghiên cứu của Castrol. Tức là gần tương đương với khoảng cách giữa hai thành phố Madrid và Barcelona của TBN. Trong khi đó, quãng đường mà các cầu thủ TBN đã di chuyển là 582,829 km. Không có gì ngạc nhiên khi người chạy nhiều nhất bên phía TBN là một cầu thủ chạy cánh, hậu vệ trái Jordi Alba. Tân binh của Barca đã chạy tổng cộng 59,866 km. Ở cánh đối diện, hậu vệ phải Alvaro Arbeloa đã di chuyển khoảng 51,550 km, kém hơn Alba tới hơn 8 km. Điều đó chứng tỏ rằng TBN chủ yếu tập trung vào cánh trái với sự góp mặt của Alba và Andres Iniesta.

Bên phía ĐT Italia, Andrea Pirlo là cầu thủ chạy nhiều thứ hai trong đội, chỉ sau Claudio Marchisio. Nhưng đáng lưu ý là Pirlo còn di chuyển nhiều hơn cả Alba – cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía TBN.

Nếu như Italia đã đi tới trận chung kết và thể hiện một lối chơi ấn tượng thì một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Hà Lan lại gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng với 3 trận toàn thua. Nhưng người ta sẽ không ngạc nhiên với việc Hà Lan bị loại sớm nếu biết rằng họ là đội lười di chuyển nhất trong số 16 đội tham dự vòng bảng EURO 2012 với vỏn vẹn 327,907 km.

V.M

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm