Bắt kẻ đe dọa đặt bom tống tiền các ngân hàng, khách sạn lớn

06/06/2009 13:24 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Chiều qua 5/6, Ban giám đốc CA TP. HCM đã công bố việc khám phá nhanh vụ án đặt bom tự chế đe dọa tống tiền ở một số ngân hàng, khách sạn lớn tại trung tâm TP HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Phó giám đốc CA TP.HCM cho biết: Vào ngày 17/4/2009, ở hai chi nhánh ngân hàng Đông Á và Ngân hàng Vietcombank xuất hiện 2 thư điện tử (email) có cùng nội dung đe dọa dùng mìn gây nổ hai chi nhánh ngân hàng trên và yêu cầu phải nộp 100.000 USD. Đến ngày 23/4/2009, tại 3 khách sạn lớn ở trung tâm quận 1 là khách sạn New World (số 75 đường Lê Lai), Legend Sài Gòn (số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng) và Caravelle (đường Quảng trường Lam Sơn) cùng nhận được 1 thư điện tử cho biết đã đặt mỗi khách sạn 1 quả bom chứa 2kg thuốc nổ và yêu cầu chuyển tiền (cụ thể, đối tượng gửi thư yêu cầu khách sạn New World phải đưa 100.000 USD, Caravelle đưa 50.000 USD, Legend đưa 20.000 USD), nếu không sẽ cho nổ bom để khủng bố. Đến ngày 6/5, đối tượng gửi thư điện tử trên tiếp tục gửi email đến 3 khách sạn này để đòi tiền nhưng không bằng phương thức giao tiền trực tiếp mà thông qua giao dịch hàng hóa trên mạng internet.

Qua điều tra cho thấy, người gửi thư điện tử này đã lấy đường truyền “ảo” ở Trung Quốc, Mỹ, Canada. Nhằm đối phó cơ quan điều tra, đối tượng gửi email không để lại dấu vết trên mạng và đánh lừa đối tượng đang ở nước ngoài. Công an TP HCM đã huy động lực lượng gồm an ninh, cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự đeo bám nhằm phát hiện chính xác đối tượng này.

Từ ngày 23/4 - 6/5 đã có sự giằng co trong việc thỏa thuận đưa tiền giữa đại diện các khách sạn trên và đối tượng gửi thư điện tử. Trong thời gian này, đối tượng gửi thư điện tử đã tạo một quả bom tự chế và bí mật đặt trong khu vực nhà vệ sinh của khách sạn Legend, sau đó gửi email đến khách sạn này yêu cầu nếu không giao 20.000 USD thì sẽ cho nổ. Khách sạn Legend đã báo cho Công an TP HCM vụ việc này, và với sự trợ giúp của các chuyên gia công nghệ thông tin đã xác định qua hai đường truyền của đối tượng gửi thư điện tử trên được dẫn về một địa chỉ ở quận 5 (TP HCM). Kế hoạch phá án được dựng lên. Qua thỏa thuận, khách sạn Legend vờ đồng ý giao tiền cho đối tượng gửi thư điện tử để không bị quấy rối. Qua theo dõi, đeo bám đối tượng, ngày 18/5 đã bắt quả tang đối tượng gửi thư điện tử đe dọa tống tiền là Võ Anh Tuấn (22 tuổi, thường trú thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại số 63/90 đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5). Khám xét nơi tạm trú của Tuấn, công an thu giữ nhiều tang vật, công cụ để pha chế thuốc nổ như hóa chất, dây điện, vỏ hàn, băng keo, giấy, dây chì...

Võ Anh Tuấn khai nhận động cơ mục đích đe dọa dùng bom tự chế để tống tiền do đang túng thiếu, mắc nợ nần. Võ Anh Tuấn (học hết lớp 12, chưa có tiền án tiền sự) khai rằng đã nghiên cứu trên mạng internet hướng dẫn cách chế tạo bom mìn, sau đó nảy sinh ý định đe dọa khủng bố nhằm tống tiền một số nơi.

Đại tá Phan An Minh, PGĐ CA TP.HCM cho biết chỉ xác định duy nhất một đối tượng gây án là Võ Anh Tuấn, và đây không phải là một vụ án khủng bố. Viện KSND TP. HCM đã phê chuẩn lệnh khởi tố đối với Võ Anh Tuấn về hai tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Chế tạo trái phép vật liệu nổ”. Từ lời khai của Võ Anh Tuấn, CA TP.HCM đã kiến nghị Bộ TT&TT xóa sổ một trang web bằng tiếng Việt có nội dung hướng dẫn cách chế tạo vật liệu nổ; đồng thời sẽ xử lý các cửa hàng bán hóa chất nguy hiểm giúp cho Tuấn chế tạo vật liệu nổ.

CATP. HCM cho rằng hành vi của Võ Anh Tuấn được xác định là một loại tội phạm mới đang xuất hiện tại TP HCM. Nhằm mục đích răn đe, cảnh báo loại tội phạm mới này, các cơ quan tố tụng tại TP HCM đang khẩn trương điều tra nhằm sớm đưa ra xét xử công khai vào tháng 7/2009.

Thế Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm