Bắt Cù Huy Hà Vũ vì hành vi "tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN VN"

07/11/2010 10:31 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Chiều qua 6/11, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã chính thức công bố thông tin liên quan đến việc bắt giữ bị can Cù Huy Hà Vũ. Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, cho biết, Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can khẩn cấp vào ngày 5/11 và tiến hành khám xét tại nhà riêng, thu được nhiều tài liệu chống phá Nhà nước.


Trung tướng Hoàng Kông Tư công bố thông tin về việc bắt giữ bị can Cù Huy Hà Vũ

Với các hành vi làm ra nhiều tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước; quan hệ với các đối tượng chống đối Nhà nước ở trong nước và các thế lực thù địch chống phá ở nước ngoài; đưa thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về sự lãnh đạo và quản lý của Nhà nước, Chính phủ..., bị can Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN”.


Không bắt vì tội dâm ô

Cơ quan an ninh điều tra công bố bị can Vũ không bị bắt khẩn cấp vì tội dâm ô. Trung tướng Hoàng Kông Tư cho hay: “Sau khi kiểm tra hành chính Vũ tại khách sạn về hành vi quan hệ dâm ô, tổ kiểm tra tiến hành làm các thủ tục văn bản có sự chứng kiến giám đốc khách sạn và tạm giữ hành chính Vũ theo đúng quy trình, nguyên tắc. Sau khi tạm giữ hành chính, kiểm tra tất cả đồ đạc mới phát hiện ra tài liệu trong laptop. Cơ quan an ninh tiếp tục điều tra mở rộng và bắt giữ đối tượng với hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN. Không có chuyện cơ quan an ninh theo dõi Cù Huy Hà Vũ từ Hà Nội vào TP.HCM”.

Qua kiểm tra máy tính cá nhân của Vũ, cơ quan điều tra phát hiện có rất nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước. Cụ thể: Vũ đã làm ra nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, đi ngược lại với quyền lợi dân tộc, kêu gọi nước ngoài can thiệp. Như các tài liệu: “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30/4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ” đề ngày 1/5; tài liệu “Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền VN cộng hòa” đề ngày 30/8; tài liệu “Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ - Đa đảng hay là chết” đề ngày 11/9; tài liệu “Cáo trạng xác nhận chế độ đa đảng” đề ngày 17/1/2010...

Mặt khác, Cù Huy Hà Vũ quan hệ với các đối tượng có tư tưởng chống đối Nhà nước ở trong nước, các thế lực thù địch chống VN ở nước ngoài, đã thực hiện hơn 20 cuộc phỏng vấn của các đối tượng, báo đài của các đối tượng phản động chống VN ở nước ngoài có nội dung chống Nhà nước VN và truyền tải các tài liệu do Vũ làm ra để chúng sử dụng chống phá Nhà nước VN.

“Một công dân ngạo mạn, ngông cuồng, coi thường pháp luật”


Bị can Cù Huy Hà Vũ

Theo cơ quan điều tra, Cù Huy Hà Vũ sinh năm 1957 tại Hà Tĩnh; trú tại số 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội; có vợ và 2 con; năm 1986 bị Công an Q. Ba Đình, Hà Nội khởi tố về hành vi đánh người gây thương tích.

Trung tướng Hoàng Kông Tư cho biết: “Có 40 đầu tài liệu, 240 trang; tại nhà riêng cũng thu được hàng chục tài liệu, đang thu thập xử lý theo quy định pháp luật. Hơn nữa, tôi xin khẳng định, Cù Huy Hà Vũ là tiến sĩ luật chứ không phải luật sư. Cù Huy Hà Vũ cũng nhiều lần được cơ quan chức năng, đoàn thể khuyên nhủ để trở thành công dân có ích cho xã hội nhưng ông ta vẫn đi theo con đường vi phạm pháp luật”.


Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, lợi dụng việc này các thế lực phản động đưa nhiều thông tin về vụ việc này với ý đồ xấu. Việc xử lý Cù Huy Hà Vũ được rất nhiều người dân ủng hộ. Hiện nay tất cả các hành vi vi phạm đang tiếp tục được làm rõ.

Trong số các tài liệu tìm thấy, có nhiều tài liệu Cù Huy Hà Vũ đưa thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc hoạt động lãnh đạo và quản lý của Nhà nước, Chính phủ, vu khống, xúc phạm danh dự các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Chính quyền... Như các tài liệu: “Đường sắt Cao tốc Bắc - Nam: dự án tham nhũng”; “Đơn khởi kiện Thủ tướng Chính phủ về hành vi ban hành Nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể trái Hiến pháp và pháp luật đề ngày 14/9; “Đơn khởi kiện Thủ tướng do đã ban hành trái pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg phê duyệt phân vùng khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015” đề ngày 11/ 6/2009; đơn tố cáo chủ tịch UBND quận Hà Đông ngày 16/9; đơn tố cáo khẩn cấp về việc chính quyền phường Điện Biên phủ đập phá trái pháp luật tường rào...

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước này, ngày 5/11 cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Cù Huy Hà Vũ để điều tra về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN”, theo điều 88 Bộ luật Hình sự và đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngoài ra, Cù Huy Hà Vũ còn phải chịu trách nhiệm về hành vi dâm ô do Vũ gây nên vào đêm 4/11 tại phòng 101, khách sạn Mạch Lâm, TP.HCM

Cũng tại buổi công bố, ông Lê Văn Định, Chủ tịch phường Điện Biên, Q. Ba Đình nơi Cù Huy Hà Vũ sinh sống tại nhà 24 trong nhiều năm cũng cho biết: “UBND TP đã có quyết định thu lại căn nhà Cù Huy Hà Vũ đang chiếm trái phép trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, tất cả các quyết định đều chưa thực hiện được vì Vũ chống đối. Bị can Vũ liên tục vi phạm các quy định chính sách pháp luật. Đây là một công dân ngạo mạn, ngông cuồng, coi thường pháp luật. Vũ cũng đã bị 4 lần xử lý về hành vi xây dựng trái phép. Khi không nhận được phiếu tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội, Cù Huy Hà Vũ đã ngay lập tức quay qua chửi chính quyền, nhân dân”.

Tử Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm