Bảo tàng Cố cung trưng bày họa phẩm ‘Mona Lisa của Trung Quốc’

02/09/2015 21:19 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 8/9 đến ngày 8/11, Bảo tàng Cố cung ở Bắc Kinh sẽ trưng bày Thanh minh thượng hà đô (Riverside Scene at Qingming Festival), một trong những họa phẩm Trung Quốc nổi tiếng nhất, được ví là “Mona Lisa của Trung Quốc". Đây là tâm điểm trong triển lãm The Precious Collection of the Stone Moat tại Bảo tàng Cố cung.

Bức tranh này là tác phẩm của họa sĩ Trương Trạch Đoan (1085-1145) thuộc đời Tống (960-1127), mô tả nhiều ngôi nhà và cuộc sống hàng ngày ở cố đô Biện Kinh.


Thanh minh thượng hà đô, kiệt tác được ví là Mona Lisa của Trung Quốc

Cách đây 3 năm, một phần của tác phẩm nghệ thuật này được trưng bày ở đặc khu Hong Kong và Nhật Bản. Bức tranh dài 5,8m này được trưng bày toàn bộ gần đây nhất là cách đây 10 năm, khi Bảo tàng Cố cung kỷ niệm 80 năm thành lập. Như vậy, đây triển lãm này đánh dấu toàn bộ bức tranh được trưng bày lần đầu tiên trong 1 thập kỷ qua.

Triển lãm nêu trên sẽ trưng bày tổng cộng 283 di sản, phần lớn có niên đại từ đời Tống và Nguyên (1271-1368).

Tuấn Vĩ
Theo China.org

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm