Argentina, Brazil, Ai Cập rộng cửa

04/08/2011 11:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Tại bảng E, Brazil và Ai Cập chỉ cần một điểm ở vòng đấu cuối cùng là đủ để đi tiếp vào vòng 2. Trong khi tại bảng F, cả 4 đội đều có cơ hội vượt qua vòng bảng dù cánh cửa cho mỗi đội là rất khác nhau.

Brazil đang dẫn đầu bảng E- Ảnh Getty

Nhờ chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng trước, Brazil đã leo lên ngôi đầu bảng dù bằng điểm với Ai Cập - đội cũng vượt qua Panama với tỷ số tối thiểu. Bước vào trận đấu với đội xếp thứ 3 Panama, Selecao chỉ cần không... để thua quá 3 bàn trở lên là đi tiếp. Trong khi nhiệm vụ của Ai Cập, đội cầm hòa Brazil ở trận ra quân và hiện kém về chỉ số phụ, là kiếm 1 điểm trước Áo. Thậm chí, cho dù các chàng trai trẻ Bắc Phi có bị thua trước Áo, cửa đi tiếp vẫn rộng mở với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tất nhiên, chắc chắn thầy trò HLV El Sayed Diaa sẽ không muốn vượt qua vòng bảng nhờ cánh cửa phụ này. Thậm chí, Ai Cập đã đặt quyết tâm mang về trọn vẹn 3 điểm để cướp ngôi đầu bảng trong trường hợp Brazil sẩy chân trước Panama.

Cục diện bảng F thì phức tạp hơn. Argentina đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng và nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều này khi đối thủ ở vòng cuối cùng chỉ là Triều Tiên - đội bóng châu Á vừa bị Mexico đè bẹp 3 bàn không gỡ ở vòng trước. Chiếc vé còn lại sẽ tùy thuộc vào trận đấu một mất một còn giữa Anh, đang được 2 điểm, và Mexico, được 3 điểm. U20 Anh rất có thể trở thành đội không thua trận nào tại Colombia nhưng vẫn phải xách vali về nước. Ở VCK thế giới, khả năng dứt điểm của các chân sút xứ sương mù là vô cùng kém cỏi. Ngược lại, chớp lấy thời cơ ít ỏi lại là sở trường của U20 Mexico.


H.D

Dự đoán:

Bảng E:

Brazil - Panama: 2-0

Ai Cập - Áo: 1-0

Bảng F:

Anh - Mexico: 1-1

Argentian - Triều Tiên: 2-0



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm