American Idol 'khai tử', Vietnam Idol có sống?

11/04/2016 13:28 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chương trình truyền hình thực tế "hoành tráng" nhất thế giới American Idol đã bị khai tử nhưng phiên bản của nó trên khắp thế giới sẽ vẫn tiếp tục sống, trong đó có Việt Nam.

Đại diện truyền thông của Vietnam Idol cho biết, việc American Idol "chết" cũng không ảnh hưởng tới phiên bản của nó tại các quốc gia khác. Vietnam Idol vẫn sẽ tiếp tục tồn tại tại Việt Nam. Hiện chương trình đang hoàn tất giai đoạn sơ tuyển, và chuẩn bị bước vào vòng Audition.


Thí sinh nô nức đi dự tuyển Vietnam Idol 2016 tại TP HCM

Đầu năm 2014, chương trình X-Factor đã chính thức khai tử tại Anh quốc, tới tháng 3 năm đó X-Facor Việt Nam mùa đầu tiên lên sóng và tiếp tục lên sóng năm nay.

Việc American Idol, X-Factor bị khai tử tại chính quốc cho thấy khán giả thế giới cũng đã bắt đầu "ngán" các format đã tồn tại hàng chục năm. Nhất là khi xuất hiện những format "khủng" hơn như The Voice.

Nhưng tại Việt Nam xu hướng này có lẽ còn lâu mới xảy ra. Các chương trình truyền hình thực tế âm nhạc dù có trồi sụt nhưng vẫn đang sống tốt. Vietnam Idol từng khá lận đận lúc mới xuất hiện, từng "lên voi xuống chó" nhưng vẫn tồn tại tới nay. Năm 2015 khi quyết định thay máu, chương trình này đã gặt hái thành công. The Voice phiên bản Việt cũng đã từng ngừng phát sóng 1 mùa, nhưng năm nay lại tiếp tục.

Vĩnh biệt 'American Idol'!

Vĩnh biệt 'American Idol'!

Với việc show đầu tiên trong mùa 15 lên sóng mà chỉ thu hút được 10,9 triệu người xem, mức thấp nhất từ khi chương trình ra mắt vào năm 2002.


Cũng không khó lý giải, vì tại Việt Nam sau khi các show truyền hình thực tế âm nhạc chiếm lĩnh, thị trường âm nhạc bị ảnh hưởng rất nặng nề. Ca sĩ gần như không còn làm live show, ra CD. Giới trẻ nuôi mộng ca hát đều tìm đến truyền hình thực tế, nơi cho họ cơ hội rèn luyện thanh nhạc, kĩ năng biểu diễn và quan trọng là được phủ sóng. Nên truyền hình thực tế vẫn đang chiếm vị trí thượng phong. Ngoài Vietnam Idol, The Voice, X-Factor, nhà sản xuất đã sinh thêm Vietnam Idol, The Voice – phiên bản dành cho trẻ con.

Các nhà sản xuất đương nhiên sẽ tận dụng tối đa thời kì vàng để phát triển các format họ đã chi cả triệu USD để mua về. Dù họ cũng không thể biết trước chương trình sẽ tồn tại bao lâu.

Công ty Cát Tiên Sa, sở hữu bản quyền The Voice, X-Factor, từng trả lời Thể thao & Văn hóa: "Việc một chương trình mùa đầu “hot”, mùa sau có “hot” trong những năm tiếp theo sẽ còn là dấu chấm hỏi rất lớn. Điều này hoàn toàn tự nhiên khi không có quy luật nào cả. Chúng tôi cho rằng ngoài yếu tố kỹ thuật, thành công của chương trình còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác như: Chất lượng thí sinh, sự sáng tạo của những người cộng tác, giám khảo… và yếu tố cuối cùng cực kì quan trọng là may mắn.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm