9 di tích, 9 câu chuyện của Hà Nội

25/09/2014 16:14 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Thành Cổ Loa, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Đền Hai Bà Trưng, Đền Hát Môn, Đền Phù Đổng, Hồ Hoàn Kiếm – Đền Ngọc Sơn, Đình Tây Đằng, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Đó là 9 di tích được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt của Hà Nội hiện đang được triển lãm qua ảnh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thu hút đặc biệt các vị khách du lịch ghé thăm và tìm hiểu.

Trước hết, những di tích đặc biệt này là những địa chỉ du lịch văn hóa nổi tiếng của Hà Nội, nơi mà các du khách khi đến Thủ đô thường ghé qua. Đó cũng là những pho sử liệu sống động, chứa đựng nhiều thông tin, sự kiện lịch sử cũng như phong tục, nét đẹp trong văn hóa đời sống người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung.

Có thể nhận thấy cách bố trí thứ tự các di tích của BTC triển lãm rất khoa học với bắt đầu là Thành Cổ Loa, kinh đô của nhà nước phong kiến Âu Lạc, dưới thời An Dương Vương, cho đến Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Đền Hai Bà Trưng, Đền Hát Môn, Đền Phù Đổng, Hồ Hoàn Kiếm – Đền Ngọc Sơn, Đình Tây Đằng, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nơi lưu giữ những kỷ niệm về Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc từ năm 1954 đến năm 1969. Đó là một sự sắp xếp theo trình tự thời gian để người xem dễ dàng theo dòng lịch sử, hiểu hơn một phần về công cuộc hình thành và xây dựng nên lịch sử, văn hóa, truyền thống của người Việt Nam.

Ngoài ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử, triển lãm cũng là nơi để khẳng định công tác bảo tồn, gìn giữ di tích tại Thủ đô đang được thực hiện tốt, đồng thời khích lệ tinh thần bảo vệ di sản dân tộc của người dân Hà Nội.

Ước tính chỉ trong 2 ngày diễn ra triển làm, hàng ngàn lượt khách đã đến xem và hiểu hơn về các di tích đặc biệt này của Hà Nội.

Triển lãm được khai mạc từ ngày 24/9 và sẽ kéo dài tới hết lễ kỷ niệm Giải phóng thủ đô, 10/10.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm