6 lựa chọn cho việc bảo tồn Hoàng thành Thăng Long

30/04/2014 14:50 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 30/4, tại 19C Hoàng Diệu, 6 phương án bảo tồn Hoàng thành Thăng Long của các kiến trúc sư đã chính thức được trưng bày nhằm lấy ý kiến của người dân trước khi có quyết định cuối cùng trong việc thực hiện.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội theo quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 18/04/2013, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị - Đại học Xây dựng đã tổ chức “Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”.

Ngay sau khi phát động cuộc thi, hàng chục bản thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc trong và ngoài nước. Tính đến ngày 18/04/2014, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 24 đồ án tham gia của 23 đơn vị trong nước và quốc tế.

Nhằm đánh giá nghiêm túc, công bằng và chuyên nghiệp, Hội đồng thi tuyển bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc về lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Văn hóa lịch sử, Bảo tồn và Khảo cổ học đã tiến hành chấm chọn từ ngày 21/4/2014 đến 26/4/2014, qua đó chọn ra được 6 tác phẩm xứng đáng nhất.

Theo đó, các phương án tốt nhất cần đảm bảo các nguyên tắc chung, cụ thể như: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu; Kiến trúc hài hòa với các công trình liền kề và cảnh quan chung của khu vực, tiến tới xây dựng một công viên Lịch sử - Văn hóa Hoàng thành Thăng Long, tôn vinh giá trị khu di sản.

Bạn đọc quan tâm đến những giá trị của khu vực Hoàng Thành, các công trình kiến trúc và giá trị lịch sử của nơi này có thể đến xem và cho ý kiến về các bản thiết kế trước khi những nhà chuyên môn có quyết định cuối cùng trong việc sử dụng phương án bảo tồn Hoàng thành Thăng Long.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm