3 xe liên tiếp trượt dốc: 1 người chết, 7 người bị thương

19/01/2010 11:43 GMT+7 | Y tế

(TT&VH Online) - Sáng nay 19/1, trên tuyến đường tránh Nam hầm Hải Vân thuộc địa bàn thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe khách, 1 xe tải.

Thông tin từ hiện trường cho biết, hàng chục người đã bị thương, xe gặp nạn nằm mỗi nơi 1 chiếc, cảnh tượng rất kinh hoàng. Nguyên nhân xác định ban đầu là đoạn đường dốc này quá trơn đã khiến 3 chiếc xe gặp nạn cùng bị trượt tại 1 điểm, trong đó chiếc xe khách đầu tiên đã bị chiếc xe gặp nạn thứ 2 đâm phải. Chiếc thứ 3 đã được tài xế cố gắng né và bị lật nghiêng sang lề đường.

Anh Khải Hoàng, một cán bộ đoàn của Đà Nẵng chứng kiến vụ việc cho biết, cảnh tượng rất đáng sợ. Nhiều xe cấp cứu, cảnh sát giao thông đã được điều đến nhưng mất khá lâu mới có thể giải tỏa được tuyến đường này.

Theo biên bản ban đầu của CSGT, chiếc ô tô khách loại 45 chỗ, biển kiểm soát 81L-2125 do anh Đào Văn Chấm (sinh năm 1960, trú tại Gia Lai) điều khiển, chở khoảng 40 hành khách chạy theo hướng hầm Hải Vân - Quốc lộ 14B. Khi đang đổ dốc, ô tô khách này bị trượt khỏi đường văng vào lề lật nghiêng nhưng rất may không ai bị thương.

Khoảng gần 1 giờ sau đó, khi hành khách đang dỡ hành lý xuống để chờ bắt xe tiếp tục hành trình thì ô tô khách loại 29 chỗ ngồi biển kiểm soát 36M-2889 chạy cùng chiều do không làm chủ tốc độ đã đâm vào đám đông khiến anh Vũ Văn Hùng (SN 1969, trú xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) chết tại chỗ, 2 người khác bị thương rất nặng. Ô tô khách 36M-2889 lật nhào ra giữa đường và trượt dài trên mặt đường khiến nhiều người trên xe bị thương, 5 người phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 10 phút sau, ô tô tải 65K - 1775 của Công ty Dược phẩm Hậu Giang chạy cùng chiều khi đến hiện trường do đường trơn không thắng kịp nhưng rất may lái xe đã đánh lái vào lề trái, xe bị lật nghiêng. 

Anh Đào Văn Chấm, lái xe 81L-2125 cho biết: vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh điều khiển xe chạy với tốc độ khoảng hơn 60km/h. Khi vừa đổ dốc thì bất ngờ gặp mặt đường trơn khiến xe chao đảo nên anh không dám đạp thắng mà chỉ cố gắng dìu xe ép vào lề. Do rơi xuống con mương tiêu nước nên xe lật nghiêng. Ngay sau đó, ô tô khách 36M-2889 lao đến và đâm sầm vào đám đông khiến anh Hùng chết tại chỗ, hai người khác bị thương rất nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.  

Theo anh Hoàng, người thường xuyên đi qua tuyến đường này cho biết, gần khu vực này có vài điểm khai thác đất đá. Rất có thể các cơ sở này đã làm rơi đất, đá ra đường khiến đoạn đường trở nên trơn trượt. Và khi xe đi qua không kiểm soát được tốc độ sẽ rất dễ bị trượt bánh.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Số hành khách bị thương đang được tập trung cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

M.T (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm