02h10 ngày 5/6, Brazil - Hà Lan: Góp nhặt niềm tin

04/06/2011 12:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chưa đầy một tháng nữa Brazil sẽ bước vào trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Copa America 2011. Thế nhưng, cho đến lúc này người hâm mộ vẫn chưa nhìn thấy một Selecao hoàn chỉnh. Áp lực đang đè nặng trên vai Mano Menezes, và ông sẽ phải tạo niềm tin cho các CĐV trong trận giao hữu với Hà Lan.

Năm ngoái, Brazil thua Hà Lan ở tứ kết World Cup vì hành động điên rồ của Melo - Ảnh Getty

LĐBĐ Brazil (CBF) và HLV Mano Menezes đã quyết định chọn Goiania làm nơi tổ chức trận giao hữu với Hà Lan. Các đội bóng của Goiania không có nhiều tiếng nói trong làng bóng đá Brazil, nhưng tình yêu của họ với môn thể thao này không kém so với bất kỳ nơi đâu. Thậm chí, Goiania còn là một trong những cái nôi của ultras ở Brazil.

Thế nhưng, chẳng mấy người ở Goiania chào đón đội quân của Mano Menezes khi họ xuất hiện. Người ta thờ ơ với Selecao, chẳng thèm quan tạm đến trận giao hữu ở sân Serra Dourada, nơi có sức chứa hơn 50.000 khán giả. Menezes đã gây bất ngờ khi quyết định triệu tập “người ngoài hành tinh” Ronaldo cho trận giao hữu với, nhưng điều đó cũng chỉ thu hút một lượng nhỏ người hâm mộ Goiania.

Vì sao người dân Goiania quay lưng lại với Selecao? Thực tế, không chỉ ở Goiania, mà trên tất cả các khu vực khác của Brazil, đội tuyển vàng - xanh không còn được nghênh đón như trước nữa. Sau thất bại tại World Cup 2010, và những kết quả khó chấp nhận dưới thời Mano Menezes khiến cho người hâm mộ xứ samba không còn niềm tin vào đội bóng con cưng của mình.

Quả thực, những gì mà Selecao đang trải qua dưới bàn tay Menezes khiến cho ngay cả những người lạc quan nhất cũng đánh mất niềm tin. Trong 6 trận đấu dưới thời Menezes, Brazil thắng 4 và thua 2. Nếu chỉ vào vào con số, thành tích này chẳng đến nỗi quá bi quan. Nhưng nhìn vào các đối thủ mà Brazil đã gặp thì nỗi thất vọng của người hâm mộ cũng dễ hiểu.

Brazil của Menezes chỉ thắng được những đối thủ yếu hoặc đang trải qua giai đoạn quá độ như Mỹ, Iran, Ukraina và Scotland. Sau World Cup 2010, Mỹ chẳng còn là chính mình. Iran không còn nằm trong nhóm các đội mạnh của châu Á. Ukraina vẫn chỉ đội bóng trung bình ở châu Âu. Scotland thì từ lâu chi còn mỗi cái danh chứ không có lực. Do đó, những chiến thắng của Brazil chẳng mấy ý nghĩa.

Đồng thời, khi đụng phải các đối thủ mạnh, Brazil toàn thua. Trong trận giao hữu với Argentina tại Doha tháng 11/2010, Brazil đã bị “kẻ thù” của mình khuất phục. Thất bại này khiến HLV Menezes phải chịu sức ép từ dư luận và truyền thông Brazil. Bởi vì, Brazil để thua Argentina thực sự là một nỗi xấu hổ lớn. Chưa hết, khi đối đầu với Pháp - đội bóng đang phải xây dựng lại từ đầu sau World Cup 2010 đầy tủi hổ, Brazil cũng bị khuất phục dễ dàng.

Thành tích dưới thời Menezes trái ngược với giai đoạn của người tiền nhiệm Dunga. Dưới sự dẫn dắt của Dunga, Brazil thi đấu kết hợp tính ngẫu hứng của các cầu thủ với chiến thuật khoa học theo tư duy châu Âu. Khi gặp các đối thủ hàng đầu thế giới, Brazil của Dunga luôn thể hiện được sự áp đảo. Việc Brazil của Dunga thất bại ở Nam Phi xuất phát từ may mắn nhiều hơn là năng lực.

Một điểm nữa, chính việc Menezes không thể tạo nên một đội bóng có cá tính và bản sắc riêng đã khiến cho các đối thủ cũng không còn muốn đá giao hữu với họ. Trước đây, người ta bỏ tiền để mời Brazil giao hữu. Nhưng kể từ khi Menezes xuất hiện, Brazil chủ động mời đối thủ giao hữu cũng không phải dễ dàng chút nào. Hồi tháng 9/2010, những lời đề nghị đều bị khước từ, đến mức Brazil phải đến Barcelona để… đá tập với Barca B.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Copa America sẽ khởi tranh, và trận giao hữu với Hà Lan là một trong hai cơ hội cuối cùng để Mano Menezes xây dựng bộ khung hoàn chỉnh cho ĐT Brazil, cũng như góp nhặt niềm tin nơi người hâm mộ. Liệu Menezes có thành công trước đối thủ Hà Lan với đội hình B, hay Brazil sẽ tiếp tục gây thất vọng?

Dự đoán: 2-1

Đối đầu: 10 lần gặp nhau, mỗi đội thắng 3 trận, hòa 4.

LỰC LƯỢNG

Brazil: Pato vắng mặt vì chấn thương. Kaka và Ronaldinho không được triệu tập.

Hà Lan: Hàng loạt ngôi sao gồm van der Vaart, Sneijder, van Bommel, de Zeeuw, Theo Janssen, Michel Vorm và Stekelenburg ở lại Hà Lan vì đủ loại lý do.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Brazil: Julio Cesar; Daniel Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos; Lucas, Ramires; Elano, Robinho, Neymar; Leandro Damiao.

Hà Lan: Krul; Van der Wiel, Bruma, Mathijsen, Pieters; De Jong, Strootman; Robben, Afellay; Kuyt; Van Persie.

1 “Người ngoài hành tinh” Ronaldo ghi được 1 bàn thắng trong 3 lần cùng Brazil đối mặt với Hà Lan, trong trận bán kết World Cup 1998.

0 Cả ba thủ môn mà Hà Lan mang đến Nam Mỹ đều chưa một lần đứng trong khung thành ĐTQG. Ngoài ra, Hà Lan còn có một tân binh khác là Georginio Wijnaldum.

97 Ronaldo và Lucio đều đã có 97 trận đấu cho Brazil. Nếu tham dự trận gặp Hà Lan, họ sẽ lọt vào top 4 các cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Selecao, bằng với huyền thoại Djalma Santos.

4 Pato (đang chấn thương) là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brazil dưới thời Menezes, với 4 lần lập công. Neymar đứng thứ hai với 3 bàn thắng.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm