Yêu cầu Malaysia đảm bảo an ninh cho đội U23 Việt Nam và các CĐV

25/03/2015 16:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa ngày 25/3, bà Tôn Thị Ngọc Hương - Tham tán Công sứ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cùng các cán bộ Đại sứ quán đã đến khách sạn Blue Wave thăm hỏi và động viên thầy trò HLV Toshiya Miura trước trận đấu với U23 Malaysia sẽ diễn ra tối 27/3 tới tại sân Shah Alam.

Tham tán Tôn Thị Ngọc Hương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của toàn đội, điều kiện ăn ở cũng như thời tiết trên đất bạn có ảnh hưởng gì đển các thành viên của đội tuyển hay không.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, bà Hương đã trao quà cho đội tuyển U23 Việt Nam đồng thời chúc đội tuyển thi đấu thành công. Bà Tôn Thị Ngọc Hương cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển U23 Việt Nam khi có yêu cầu.



Tham tán Công sứ Tôn Thị Ngọc Hương và HLV Miura

Tham tán Tôn Thị Ngọc Hương cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đã gửi công hàm tới các cơ quan chức năng liên quan của Malaysia đề nghị phía bạn đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho đội tuyển U23 Việt Nam cũng như cổ động viên Việt Nam trong các trận đấu và thời gian ở Malaysia.

Theo thông tin từ BHL đội U23 Việt Nam, các cầu thủ hiện đều có sức khỏe, điều kiện ăn ở thuận lợi. Về thức ăn, ban đầu chưa quen với đồ ăn của Malaysia nhưng đến nay mọi việc đều ổn.

Thay mặt đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Miura cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán và cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu mở màn gặp chủ nhà U23 Malaysia.

Chiều 26/3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân Shah Alam, nơi sẽ diễn ra các lượt đấu của bảng I vòng loại U23 châu Á 2016.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Kim Dung-Chí Giáp/TTXVN tại Malaysia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm