Xuân Trường tiếp tục ra sân nhưng Incheon United nhận ‘trái đắng’

02/11/2016 19:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường tiếp tục được HLV Lee Ki Hyung trao cơ hội thi đấu nhưng cá nhân tiền vệ này cũng như đội bóng chủ quản Incheon United đã có một trận đấu không thành công, để thua Suwon Bluewings 2-3.

HLV Lee Ki Hyung cất Xuân Trường trên băng ghế dự bị, sử dụng hai ngoại binh là trung vệ Matej Jonjic (Croatia) cùng tiền đạo Kevin Oris (Bỉ) trong chuyến làm khách đến sân của đối thủ Suwon Bluewings.

Rất không may cho Incheon United là trung vệ Matej Jonjic lại có tình huống phản lưới nhà ở phút thứ 6, qua đó giúp Suwon Bluewings vươn lên dẫn trước 1-0 từ rất sớm. Sau khi đội nhà bị thủng lưới các cầu thủ Incheon United chơi rất tích cực hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, bằng chứng là việc họ phải nhận hai thẻ vàng trong 25 phút thi đấu đầu hiệp 1.


Xuân Trường dốc sức cho Incheon United trước khi về tập trung đội tuyển Việt Nam ngày 6/11.Ảnh: Phạm Tuân

Tới phút 37, HLV Lee Ki Hyung có quyết định táo bạo khi rút Yoon Sang Ho và đưa Xuân Trường vào thay để gia cố tuyến giữa cho Incheon United. Mặc dù vậy, tỷ số hiệp 1 vẫn là 1-0, nghiêng về phía chủ nhà Suwon Bluewings.

3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Incheon United lập lại thế quân bình của trận đấu sau tình huống ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Jin Sung Wook. Nhưng sự chủ động vẫn thuộc về Suwon Bluewings và chỉ hai phút sau đó, đội chủ nhà lại vượt lên dẫn trước 2-1, người ghi bàn là Kwon Chang Hoon.

Incheon United đánh mất thế trận và bàn thắng thứ 3 mà Cho Dong Geon ghi cho Suwon Bluewings ở phút 60 đã chứng minh điều đó.

Phải tới phút 87, Incheon United mới rút ngắn được tỷ số xuống còn 2-3, người ghi bàn vẫn là Jin Sung Wook.

Thua Suwon Bluewings 2-3, Incheon United vẫn chỉ có 42 điểm sau 37 vòng đấu và tụt xuống áp chót trên bảng xếp hạng, hơn Suwon City 3 điểm.

Tại vòng đấu cuối cùng vào ngày 5/11, Incheon United tiếp chính Suwon City trên sân nhà. Ở trận đấu này, Incheon United buộc phải đánh bại Suwon City đồng thời mong hai đối thủ xếp trên là Pohang Steelers và Seongnam (hiện cùng có 43 điểm) không thắng thì mới mong giành quyền trụ hạng.

Theo kế hoạch, Xuân Trường sẽ có mặt tại Hà Nội lúc 13h15 ngày 6/11 và ngay lập tức hội quân ở đội tuyển Việt Nam, chỉ 2 ngày trước trận giao hữu với Indonesia.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm