Xuân Trường tái lập cú đúp kiến tạo cho Gangwon

25/01/2017 07:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường tiếp tục ghi điểm trong mắt HLV Choi Yun Gyum và lãnh đạo CLB Gangwon FC khi lập cú đúp kiến tạo trong chiến  thắng 8-0 của đội nhà trước Đại học Seonnam.

Ở trận đấu tập kéo dài 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, HLV Choi Yun Gyum đã sử dụng Xuân Trường từ hiệp 2. Trong vai trò tiền vệ trung tâm quen thuộc, Xuân Trường đã chơi tốt trong những phút có mặt trên sân và có hai đường kiến tạo chính xác cho đồng đội lập công.

Chung cuộc, Gangwon FC vượt qua Đại học Seonnam 8-0 với các pha lập công của Jung Jo Guk (3 bàn), Diego Mauricio (2 bàn), Hwang Jin Sung, Kim Min Jun và Ahn Su Min mỗi người 1 bàn.

Như vậy, sau khi trực tiếp ghi bàn cho đội bóng mới Gangwon FC ở buổi đấu tập nội bộ, ở hai trận giao hữu, Xuân Trường đều có cú đúp kiến tạo. Trước đó là hai pha kiến tạo trong chiến thắng 5-0 của Gangwon FC trước Đại học Seoul.


Với sự hòa nhập nhanh ở đội bóng mới, Xuân Trường đã bước đầu tạo được niềm tin trong mắt BHL và các đồng đội.

Bản thân HLV Choi Yun Gyum khi trả lời phỏng vấn kênh truyền thông Super IAM Studio đã đánh giá: “Khi còn làm việc ở HAGL, tôi không có cơ hội làm việc với Xuân Trường hàng ngày nhưng có gặp cậu ấy trong phòng GYM hay những trận đấu tập.

Qua những trận đấu tập đó tôi nhận thấy Trường là một cầu thủ thông minh, kỹ thuật tốt. Riêng về phần kỹ thuật hiện nay Trường đã được phát triển rất nhiều, thể lực thì sau 1 năm chơi bóng ở Hàn Quốc Xuân Trường cũng cải thiện được đáng kể. Nhưng tôi nghĩ Xuân Trường phải thể hiện được sự nhanh nhẹn hơn nữa và tranh chấp tốt hơn khi đôi đầu các cầu thủ Hàn Quốc hay ngoại binh.


Xuân Trường thích nghi nhanh với môi trường tập luyện tại Gangwon.Ảnh: Gangwon FC

Xuân Trường là một cầu thủ có kỹ thuật tốt nên tôi nghĩ là phù hợp với đội bóng của chúng tôi.Tôi từng có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và được biết bóng đá rất được người Việt Nam yêu thích. Vì thế tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Xuân Trường thích nghi được ở đội bóng mới Gangwon. Tôi từng sống ở Việt Nam 1 mình nên biết Xuân Trường sẽ cô đơn khi ở đây. Vì thế tôi cũng sẽ giúp Trường thích nghi được với môi trường sống ở Hàn Quốc”.

K.League Classic 2017 còn hơn một tháng nữa mới diễn ra. Trước mắt, sau khi kết thúc chu kỳ tập huấn tại Ulsan, Xuân Trường và các đồng đội có 5 ngày nghỉ trước khi bước vào đợt tập huấn tiếp theo ở Nhật Bản.

Do đang ở thời kỳ tập nặng trước thềm mùa giải mới nên Xuân Trường không thể về Việt Nam đón Tết Đinh Dậu cũng như tập trung đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Malaysia vào ngày 7/2 tới tại TP.HCM.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm