Xuân Trường không quan tâm đến Quả bóng vàng

17/12/2016 13:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường vẫn giữ thái độ khôn khéo và đúng mực khi trả lời phỏng vấn truyền thông không khác những gì thể hiện trên sân cỏ.

Khi được phóng viên Thể thao & văn hóa đặt câu hỏi: “Liệu em có lo ngại việc bị mất thương hiệu khi hạ mình thi đấu ở một giải trẻ khi đã là tuyển thủ quốc gia có thương hiệu hay việc Trường có thể bị mang đi thi đấu với mục đích thương mại”, Xuân Trường trả lời: “Bản thân em rất háo hức thi đấu ở giải này. Em vẫn là người thuộc HAGL nên em phải phục vụ đội bóng của mình. Khi tham gia giải nào em đều phải chuẩn bị tâm lý tốt nhất, không thể coi nhẹ giải này hay giải kia được”.

Từ đội tuyển quốc gia, tài năng trẻ từng chơi bóng ở CLB có giải đấu hàng đầu châu lục, Xuân Trường trở về thi đấu ở một giải trẻ cấp độ giao hữu, đó có thể xem là chu trình ngược. Xuân Trường không suy nghĩ gì về chuyện mất đi thương hiệu bản thân hay ảnh hưởng đến việc bình chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đang diễn ra. Tiền vệ Incheon United nói: “Em không quan tâm kết quả Quả bóng vàng mà chỉ tập trung tốt nhất cho chuyên môn của mình”.



Với Xuân Trường lúc này danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam là quá lớn.Ảnh: Phương Nam

Cầu thủ được HLV Guillaume chọn là đội trưởng U21 HAGL có nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch ở giải này nói thêm: “Khi lớn lên em mong muốn các đồng đội thi đấu nhiều giải quốc tế lớn, ví dụ như giải năm nay. Em nghĩ đó là điều khó nhất với cầu thủ bóng đá là lặp lại màn trình diễn tốt ở mọi trận đấu. Em và các đồng đội rất muốn thi đấu tốt ở giải lần này”.

HLV Guillaume không được giới truyền thông quan tâm nhiều trong buổi họp báo vì sức nóng quá lớn của Xuân Trường. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn với ông thầy người Pháp trong lần tái xuất dẫn dắt các học trò do chính tay mình đào tạo. HLV Guillaume nói: “U21 HAGL 2 năm qua đã vô địch giải này rồi.

Các đối thủ đến đây cũng mang trong mình mục tiêu đó nên sự tự tin của các đội sẽ giúp giải đấu hấp dẫn. Sự khác biệt sau nhiều năm theo tôi nghĩ là các khách mời chất lượng hơn, các cầu thủ trẻ tốt hơn mang lại luồng gió mới, giải sẽ mạnh hơn những giải trước. Chúng tôi mong muốn sẽ đáp trả lại kỳ vọng của CĐV một cách tốt nhất”.

HLV Guillaume sẽ dẫn dắt HAGL thi đấu trận ra quân của họ ở bảng B chiều 20/12 trong trận đấu gặp U21 Thái Lan diễn ra lúc 18h00 trên sân Thống Nhất. Trước đó lúc 16h00 ở bảng A, U21 Yokohama sẽ gặp U21 Myanmar.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm