XT Sài Gòn bị cảnh cáo, V Hải Phòng lại bị phạt

25/05/2012 21:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - XT Sài Gòn bị cảnh cáo sau khi có hành động tố sai vì trọng tài, còn ngay sau khi HLV Lê Thụy Hải bị “treo” 2 trận, người thay ông chỉ đạo V HP là trợ lí Nghiêm Xuân Mạnh cũng lập tức phải nhận án phạt vì phản ứng trọng tài.

Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ra các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 18 giải VĐQG và giải HNQG-Tôn Hoa Sen 2012. Nội dung cụ thể như sau:

Tại V-League, phạt cảnh cáo đối với CLB Sài Gòn Xuân Thành vì có hành vi vi phạm các quy định tại khoản 5 Điều 37, điểm c khoản 2 Điều 67 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 và các quy định khác tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN. Án phạt này dành cho việc Sài Gòn Xuân Thành có đơn tố cáo trọng tài với lời lẽ khá nặng nề sau trận đấu giữa SLNA và Sài Gòn XT trên sân Vinh. Tuy nhiên, sau đó BTC giải đã xác định rõ tổ trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ và các quyết định của trọng tài Trọng Hiếu ở trận đấu này đều là chính xác.

Phạt 2 triệu đồng đối với ông Nghiêm Xuân Mạnh- HLV của CLB Vicem Hải Phòng, do vi phạm Điều 67 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Vicem Hải Phòng và CLB SHB Đà Nẵng SVĐ Lạch Tray. Như vậy, hết ông “HLV chính” Lê Thụy Hải của V Hải Phòng nhận án phạt, thì lại đến ông HLV “phụ” của đội bóng đất Cảng phải nhận án phạt.


Xuân Thành Sài Gòn nhận án phạt cảnh cáo sau khi tố sai trọng tài

Tại giải hạng Nhất QG, cảnh cáo và phạt BTC trận đấu của CLB Than Quảng Ninh 15 triệu đồng do vi phạm khoản 3 Điều 68 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB XM Fico Tây Ninh trên SVĐ Cẩm Phả- Quảng Ninh.

Phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 2 trận kế tiếp đối với ông Phan Hồng Nam – bác sỹ của CLB Hùng Vương An Giang, do vi phạm Điều 60 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Đồng Tâm Long An và CLB Hùng Vương An Giang trên SVĐ Long An.

Như vậy, như thường lệ, càng về cuối mùa, Ban kỉ luật lại càng phải ra án nhiều. Khác với mọi năm, mùa giải năm nay, bệnh cạnh HLV, cầu thủ, cứ liên tục có lãnh đội, bác sỹ của đội nhận án phạt, rồi lần đầu tiên có cả án phạt cho hành vi “tố láo” trọng tài. 

Trần Uy Vũ





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm