XSKT Cần Thơ ‘treo tiền trên cột mỡ’

25/04/2015 12:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có 5 điểm sau 10 vòng đấu khiến XSKT Cần Thơ trượt dài dưới đáy bảng xếp hạng. Người làm bóng đá Cần Thơ đã bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt quá lớn giữa hạng Nhất và V-League, bất chấp việc họ chịu chi tiền thưởng không thua kém bất cứ CLB nào.

Sau khi HLV Nguyễn Văn Sỹ ra đi, bất ổn nội bộ ở đội bóng này dường như đã bị phơi bày. Ở 2 trận thua gần nhất của XSKT Cần Thơ, nhiều người hoài nghi những “đệ cứng” của ông Sỹ chơi không đúng khả năng khiến đội toàn bại.

Nhưng HLV trưởng Nguyễn Thanh Danh lại không cho là như thế: “Mọi thứ ở đây vẫn ổn định. Mặc dù đội đang khó khăn nhưng không khí tập luyện vẫn diễn ra không khí vui vẻ chứ không mang cảm giác nặng nề, cũng không có chuyện nội bộ lục đục, mọi chế độ của cầu thủ đều được đảm bảo”.



HLV Nguyễn Thanh Danh khẳng định nội bộ đội bóng XSKT Cần Thơ vẫn ổn định. Ảnh: Dương Thu

Ông Trần Minh Tâm - Phó Chủ tịch CLB cho biết: “Các cầu thủ vẫn đang được chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất trong sinh hoạt lẫn thi đấu. CLB ban hành quy chế thưởng 300 triệu đồng/trận thắng sân nhà và 400 triệu đồng/trận thắng sân khách.

Nếu hòa sân khách, toàn đội nhận 100 triệu đồng nhưng như trận thắng HAGL, chúng tôi đã thưởng vượt khung cho các cầu thủ với số tiền 500 triệu đồng. Tùy tính chất trận đấu, CLB sẽ thưởng thêm và cứ thắng cuối tuần, đầu tuần sau cầu thủ sẽ có tiền”.

XSKT Cần Thơ hiện đang là đội bóng có hàng công cùng với hàng thủ kém nhất hiện nay tại V-League 2015 (chỉ mới ghi được 9 bàn và để thủng lưới đến 23 bàn). Do nguồn cầu thủ được tập hợp từ nhiều nơi khác nhau nên khả năng kết dính luôn là vấn đề với họ.

Không phải đội bóng nào cũng có thể đá tốt, sống khỏe nhờ đến yếu tố tinh thần. Sau khi lên thay HLV Nguyễn Văn Sỹ, ông thầy gốc Cần Thơ này đã lặp ra hẳn một kế hoạch nhằm vực dậy tinh thần toàn đội.



XSKT Cần Thơ (áo đỏ) chờ sức bật ở giai đoạn lượt về. Ảnh: Tuân Phạm

Sau chuyến tập huấn tại Phú Quốc, việc HLV Vũ Quang Bảo trở lại trên hàng ghế chỉ đạo trong vai trò GĐKT đã mang lại cảm giác phấn khởi cho CĐV Tây Đô. Họ hy vọng đội bóng con cưng của mình có thể cải thiện lại tình hình tốt hơn những vòng đấu trước.

Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra không được như những gì mà CĐV đã kỳ vọng. 2 trận thua gần đây nhất trước Đồng Tâm Long An và SHB Đà Nẵng khiến đội bóng Tây Đô vẫn đội sổ.

HLV Nguyễn Thanh Danh cho biết: “Trong bóng đá thắng hoặc thua là chuyện bình thường. Hai trận đấu vừa qua Cần Thơ đều thất bại một phần vì lực lượng thiếu người do cầu thủ chấn thương hoặc thẻ phạt. Bên cạnh đó, lực lượng của đội vẫn còn yếu cho nên giai đoạn 2 chúng tôi sẽ bổ sung, nhất là ngoại binh”.

Dù không thua kém ai về tiền bạc, nhưng XSKT Cần Thơ vẫn không thể kiếm tiền thưởng với thực lực quá yếu. Trên sân Vinh chiều nay, đối đầu với chủ nhà đang có chuỗi thắng 5 trận liên tiếp, vận may có vẻ vẫn quay lưng với XSKT Cần Thơ.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm