Vượt Myanmar, Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

02/08/2016 21:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển nữ Việt Nam đã để đối thủ cầm hòa 3-3 trong hai hiệp chính và đã đánh bại Myanmar sau loạt đá luân lưu 11m để gặp lại Thái Lan ở chung kết.

Những khó khăn đã được dự báo trước khi tuyển nữ Việt Nam chạm trán chủ nhà Myanmar ở bán kết. Phía Myanmar đã cố gắng tạo mọi điều kiện cho đội tuyển của họ trước thềm trận đấu. Tuyển Myanmar có trong tay lực lượng mạnh nhất, được sự cổ vũ của hơn 20.000 khán giả tại Mandalarthiri, được đổi lịch thi đấu lên khung giờ mát mẻ. Những thuận lợi ấy báo hiệu 90 phút khó khăn cho Việt Nam.

Nhưng dù đã chuẩn bị rất cẩn thận, Myanmar vẫn là đội cửa dưới so với Việt Nam. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Họ nhanh chóng tạo ra vô số cơ hội và đã có 2 bàn thắng chỉ trong chưa đầy 20 phút. Huỳnh Như mở tỷ số ở phút 15 trước khi Tuyết Dung nhân đôi cách biệt ở phút 16.

Có được 2 bàn dễ dàng, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu chơi chùng lại. Đó là cơ hội để Myanmar vùng lên trong hiệp hai. Phút 59, Win Theingi Tun ghi bàn đầu tiên cho Myanmar.

30 phút cuối hiệp hai gắn chặt với cái tên Bùi Thị Như. Trung vệ của tuyển nữ Việt Nam mắc hai sai lầm chết người, tạo điều kiện cho Myanmar vượt lên dẫn 3-2. Phút 76, bóng chạm ngực cô nảy tới vị trí của May Thu Kyaw trước khung thành trống. Phút 90+1, Như để bóng chạm tay, biếu không cho Myanmar một quả 11m.

Tuyển nữ Việt Nam 'khuất phục' Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam 'khuất phục' Thái Lan

Không tung vào sân đội hình mạnh nhất nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.



Đá trên sân khách, bị thua ngược, hy vọng của tuyển Việt Nam dường như đã cạn kiệt. Nhưng một lần nữa, kịch tính của trận đấu lại được đẩy lên cao hơn. Phút bù giờ thứ sáu, Huỳnh Như đi bóng kỹ thuật buộc thủ môn của Myanmar phải phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11 m, đội trưởng Minh Nguyệt - vào sân từ ghế dự bị, đối mặt với áp lực ngàn cân, đã ghi bàn quân bình tỷ số 3-3.

Đến lúc này, trận đấu bị gián đoạn vài chục phút vì CĐV Myanmar gây rối. CĐV chủ nhà cho rằng Myanmar lẽ ra nên giành thắng lợi sau 90 phút và quả phạt đền của Việt Nam là không hợp lệ. Nhưng trọng tài đã kiên quyết bảo vệ lập trường của mình.

Sau khi trận đấu tiếp tục, hai đội đều không đủ sức dứt điểm đối phương trong 30 phút hiệp phụ. Việt Nam và Myanmar phải cùng bước vào loạt luân lưu. Trên chấm 11m, tuyển nữ Việt Nam đã bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút, giành thắng lợi chung cuộc 5-4.

Ở trận đấu trước đó, tuyển nữ Thái Lan đã xuất sắc vượt qua U20 Australia. Hai pha lập công của Thái Lan được thực hiện bởi Kanjana Sung-Ngoen (29’) và Orathai Srimanee (39’). Bàn thắng duy nhất của U20 Australia được ghi bởi Grace Maree Tenison Maher ở phút 11.

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận chung kết còn tuyển nữ Myanmar sẽ đối đầu U20 Australia ở trận tranh hạng ba. Lượt trận cuối cùng của giải nữ Đông Nam Á 2016 sẽ diễn ra hôm 4/8.

Kết quả: Việt Nam 3-3 Myanmar (pen 5-4)

Bàn thắng: Huỳnh Như (15’), Tuyết Dung (16’) - Win Theingi Tun (59', 90’+1), May Thu Kyaw (76’)

Đội hình xuất phát tuyển nữ Việt Nam: Đặng Thị Kiều Trinh - Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Phạm Hải Yến - Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn, Bùi Thúy An, Vũ Thị Nhung - Huỳnh Như

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm