17/03/2012 15:23 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Với việc để CLB BĐ Hà Nội cầm chân ở trận đấu sớm của vòng 10 V-League 2012 diễn ra vào chiều qua, các nhà ĐKVĐ SLNA đã có trận hòa thứ 8 kể từ đầu giải, nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League 2012 và đang trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Vua hòa” ở mùa giải năm nay. Liệu tương lai nào sẽ chờ đợi “Vua hòa”?
Mùa giải | Vua hòa | Số trận hòa | Thứ hạng chung cuộc |
2004 | SLNA | 10 | Hạng 4 |
2005 | Bình Định | 10 | Hạng 10 |
2006 | Bình Định | 9 | Hạng 3 |
SLNA | 9 | Hạng 5 | |
Hải Phòng | 9 | Hạng 12 | |
2007 | SLNA | 11 | Hạng 7 |
Đồng Tháp | 11 | Hạng 13 | |
2008 | Bình Định | 10 | Hạng 12 |
2009 | ĐT.LA | 13 | Hạng 10 |
2010 | SLNA | 10 | Hạng 9 |
V.Ninh Bình | 10 | Hạng 11 | |
2011 | B.Bình Dương | 9 | Hạng 6 |
V.Hải Phòng | 9 | Hạng 12 |
Thống kê cho thấy trong 8 mùa giải gần đây (kể từ V-League 2004), các đội bóng có số trận hòa nhiều nhất thường dao động trong khoảng từ 9-11 trận, nghĩa là chỉ nhỉnh hơn số trận hòa hiện nay của đội bóng xứ Nghệ có vài ba trận mà thôi. Cá biệt chỉ có “Vua hòa” ở mùa giải 2009 là ĐT.LA có số trận hòa kỷ lục: 13 trận. Vì thế, với việc V-League 2012 còn tới 16 vòng đấu nữa mới kết thúc, khả năng SLNA trở thành “Vua hòa” ở mùa giải năm nay, giống như các mùa giải 2004, 2006, 2007 và 2010, là khá lớn.
Trong khi đó, bảng thống kê trên cho thấy các “Vua hòa” thường không giành được thành tích cao vào cuối mùa giải. Thứ hạng cao nhất mà các “Vua hòa” giành được tại V-League là vị trí thứ 3 của Bình Định ở mùa giải 2006. Còn lại kể từ V-League 2005 đến nay, mùa giải nào người ta cũng phải chứng kiến ít nhất là một “Vua hòa” nằm trong top 5 đội bóng đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng chung cuộc. Thậm chí, đã có tới 2 “Vua hòa” phải “ngậm ngùi” xuống hạng sau khi kết thúc mùa giải. Đó là Đồng Tháp ở V-League 2007 (xếp hạng 13/14) và Bình Định ở V-League 2008 (xếp hạng 12/14 và thất bại trong trận play-off).
Tiếng nói từ lịch sử cho thấy tương lai dành cho các “Vua hòa” ở các mùa giải gần đây là không thật sự sáng sủa. Cộng thêm những vấn đề của SLNA bộc lộ qua 8 trận hòa vừa qua, đặc biệt là trong 4 trận (gặp HN.T&T ở vòng 3, gặp SHB.ĐN ở vòng 4, gặp V.HP ở vòng 7 và gặp N.SG ở vòng 9) khi đội bóng xứ Nghệ để cho đối phương ghi bàn thắng san bằng tỷ số sau khi đã vượt lên dẫn trước (trong đó có 3 bàn được thực hiện trong 10 phút cuối trận), người ta càng có thêm những lý do để đặt dấu hỏi về tương lai của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay, cho dù họ vẫn đang tiếp tục giữ được thành tích bất bại sau 10 vòng đấu.
Thành Quang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất