Vũ Minh Tuấn hạnh phúc với 'lần đầu tiên'

26/11/2014 10:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Pha lập công mở tỷ số của Vũ Minh Tuấn trong hiệp một đã mở đường cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Vũ Minh Tuấn cho đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu chính thức.

Chia sẻ sau pha lập công ý nghĩa ấy, tiền vệ thuộc biên chế Than Quảng Ninh xúc động: “Tôi cảm thấy vinh dự và rất hạnh phúc vì đã có bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG tại một giải chính thức”.

Bàn thắng ấy của Minh Tuấn chỉ là khởi đầu cho những phút rất khó khăn tiếp theo của Việt Nam khi Lào đã phòng ngự quá chắc chắn.

Minh Tuấn thừa nhận: “Hôm nay, đội tuyển Lào đã chủ động chơi thấp và phòng ngự số đông ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Chiến thắng này của chúng tôi có phần may mắn”.

Minh Tuấn cũng tiết lộ mục tiêu của ông Miura với các tuyển thủ: “Mục tiêu của ông Miura đề ra hôm nay là giành chiến thắng với tỷ số càng cao càng tốt”.

Cuộc đối đầu với Lào cũng là lần thứ 2 liên tiếp Minh Tuấn được đá chính. Anh hy vọng mình sẽ tiếp tục được ra sân trong trận cuối cùng của vòng bảng với Philippines.

Tuấn chia sẻ: “Trong trận đấu cuối cùng với Philippines, em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và giành kết quả cao nhất”.

Tiền vệ của Than Quảng Ninh cùng với Huy Hùng của CLB Hà Nội chính là 2 cầu thủ đã giữ được vị trí trên hàng công và tuyến tiền vệ đội tuyển Việt Nam trong 2 trận liên tiếp ở AFF Cup 2014.

Vũ Minh Tuấn đang từng bước khẳng định được vai trò quan trọng của mình. Đánh giá cậu học trò, HLV Miura không ngại dành cho anh những lời khen: “Suốt những tháng qua, Vũ Minh Tuấn là cầu thủ được tôi sử dụng rất nhiều.

Đó là một cầu thủ nguy hiểm, có khả năng săn bàn và hoạt động rất tốt sau lưng các tiền đạo. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều trong những trận đấu đã qua và là một cầu thủ giỏi”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm