VPF sẽ trực tiếp 'trận cầu đinh' SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T?

05/08/2016 15:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc khẳng định VPF đang dùng mọi nguồn lực có thể để truyền hình trực tiếp trận SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T tại vòng 19 V-League vào ngày 7/8 tới.
Cuộc đối đầu giữa đội đầu bảng SHB Đà Nẵng với Hà Nội T&T trên sân Chi Lăng vào lúc 17h00 ngày 7/8 là trận cầu tâm điểm của vòng 19. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, quyết định cục diện cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, theo lịch mà VPF, BTC công bố, trận đấu này không hề được truyền hình trực tiếp trên bất kỳ kênh nào. Điều đó làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra tiêu cực. Đồng thời, người hâm mộ cũng không được tiếp cận một trận cầu hấp dẫn.

Để trấn an người hâm mộ, ông Ngọc giải thích: “Lịch truyền hình trực tiếp đã được VTV lên ngay từ đầu mùa bóng. Ngay từ đầu, họ đã không chọn trận này. Chúng tôi đang tính toán các phương án, đàm phán lại với họ xem có đổi được lịch truyền trực tiếp không. Nếu không được, chúng tôi sẽ có phương án khác. Trước mắt, chúng tôi xác định với nhau rằng trận này phải được truyền hình trực tiếp”.

Nói sâu hơn về những khó khăn trong việc tổ chức truyền hình trực tiếp, Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc nói tiếp: “Chúng ta phải đảm bảo công việc cho các đài truyền hình địa phương.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy một số đài địa phương rất thường xuyên làm trực tiếp V-League. Nếu địa phương không làm, chúng tôi sẽ cùng VTV, VTC chọn trận đấu.
VPF lên kế hoạch du học: Có bệnh thì vái tứ phương!

VPF lên kế hoạch du học: Có bệnh thì vái tứ phương!

Đi học tập kinh nghiệm các nền bóng đá phát triển là việc nên làm, thậm chí là rất cấp bách, dù chỉ để bắt và chữa bệnh cho nền bóng đá, cũng như các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam mà VPF là đơn vị tổ chức. Tuy nhiên…


Nhưng tiếc là tuần này VTV đã chọn trước hai trận trên sân Long An (Long An - SLNA) và Gia Lai (HAGL - FLC Thanh Hóa) từ đầu mùa giải. Mặt khác, lịch thi đấu tuần này có tới 6 trận vào ngày chủ nhật (7/8). VTV, VTC, Bóng đá TV, K+ cùng tham gia nhưng họ đều đã chọn hết trận cho mình, không ai chọn trận trên sân Chi Lăng”.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa hồi năm 2015, Giám đốc Trung tâm sản xuất các chương trình thể thao VTV Phan Ngọc Tiến cũng từng chia sẻ khó khăn của Đài trong việc truyền hình trực tiếp ở khu vực miền Trung. Được biết, số lượng xe màu chuẩn HD của VTV là có giới hạn. Một buổi truyền hình trực tiếp cần xe màu, máy móc thiết bị và số lượng nhân sự rất lớn (thường là vài chục người).

Do sự xa cách về địa lý, các sân bóng ở miền Trung như sân Pleiku, sân Chi Lăng thường ít có truyền hình trực tiếp của VTV. Khoảng thời gian di chuyển và kinh phí là quá lớn trong khi xe màu HD còn phải sử dụng cho nhiều chương trình giải trí, thời sự khác.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm