Vòng 4 giải bóng đá Vinh League 2016 – Cúp HABECO: Dàn sao SLNA xung trận

22/04/2016 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng nghìn khán giả thành Vinh đã được chứng kiến những trận cầu thú vị ở vòng đấu thứ 4 Vinh League 2016 tranh cúp Bia Hà Nội (HABECO), khi một loạt danh thủ thi nhau trổ tài trên sân chơi “phủi”, trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia: Quế Ngọc Hải, Trần Nguyên Mạnh, Đình Hoàng và chưa kể những ngôi sao khác như Văn Quyến, Khắc Ngọc…

Nhằm “cứu” FC Cương Tài Monkey đang chìm dưới đáy bảng xếp hạng, “ông bầu” đội bóng này đã tung ra sân đội hình khủng nhất kể từ đầu giải. Chỉ tính sơ bộ 4 cái tên Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Khắc Ngọc cũng đã trị giá khoảng chục tỉ đồng, đó là chưa kể đến những gương mặt khác cũng trưởng thành từ lò đào tạo SLNA như Lê Mạnh Huy, Văn Tuân,…

Tuy nhiên điều bất ngờ nhất kể từ đầu giải đã xảy ra. Đối thủ FC Hải An dù không có Quốc Vượng nhưng với đa số là cầu thủ chuyên đá “phủi” đã có một thế trận không hề lép vế trước dàn sao bạc tỉ. Thậm chí sau những đợt kiên cường chống trả các đợt tấn công dồn dập của đối thủ để giữ sạch lưới nhà, FC Hải An không ít lần tổ chức được nhiều pha phản công sắc sảo. Phút 13, Đức Chung đã khiến toàn đội FC Cương Tài Monkey choáng váng khi tung ra cú sút hiểm hóc mở tỉ số.

Vòng 3 Giải bóng đá Vinh League 2016 Cúp HABECO: Chờ Văn Quyến trổ tài

Vòng 3 Giải bóng đá Vinh League 2016 Cúp HABECO: Chờ Văn Quyến trổ tài

Sau 2 trận thắng trước FC An Việt và FC Cương Tài Moonkey với các tỉ số lần lượt 3-1 và 6-1, ở vòng 3, FC Văn Minh khá chật vật mới đánh bại được đội bóng đang ở tốp cuối FC Hải An với tỷ số 2-1.


Những nỗ lực tấn công liên tục của FC Cương Tài Monkey chưa mang lại bàn gỡ hòa sau bởi hàng loạt cú dứt điểm của Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh đều bị thủ thành FC Hải An cản phá hoặc trúng xà ngang (Nguyên Mạnh xung phong đá vị trí tiền đạo). Phút 20, họ lại bị dội thêm một gáo nước lạnh khi Văn Tám nâng tỉ số lên 2-0 cho FC Hải An. Mãi đến cuối hiệp 1, thể diện của những ngôi sao đang khoác áo chuyên nghiệp mới lấy lại được phần nào khi tiền đạo nhỏ con Xuân Cường đón đường căng ngang của Nguyên Mạnh tung cú sút chìm rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Bàn thắng của Xuân Cường đã giúp FC Cương Tài Monkey lấy lại sự tự tin hơn, đầu hiệp 2 Quế Ngọc Hải được tung vào sân thay Đình Hoàng và anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm để vừa phòng ngự vừa hỗ trợ tấn công. Thế nhưng trước sự chống trả kiên cường của các cầu thủ FC Hải An, suốt 25 phút hiệp 2, dàn sao của FC Cương Tài Monkey chỉ ghi thêm được 1 bàn thắng gỡ hòa 2-2 nhờ công của Nguyên Mạnh.

Kết quả một số trận đấu còn lại: FC KĐMT - FC T&D: 2-5, FC Chương Dương – FC Hùng Lĩnh: 2-2, FC Văn Minh - FC Fire Hiếu Giang 3-1, FC An Việt – FC 57 6-2, FC Free 85 Pluss - FC Trường Thịnh 2-2.

Như vậy, sau 4 vòng đấu, FC Văn Minh vẫn tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 12 điểm, FC T&D và FC Hùng Lĩnh chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3 với cùng 10 điểm.

Hoàng Hảo
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm