Vòng 3 V.League 2017: Lo lắng và hy vọng cùng Công Phượng

18/01/2017 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước những trận đấu hứa hẹn đầy nóng bỏng ở vòng 3 V-League 2017, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trò chuyện với hai cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng và Phan Thanh Bình về những điểm nóng ở vòng đấu này.

* Lâu lắm rồi, bóng đá TP.HCM mới chứng kiến hai đội bóng chạm trán nhau. Có vẻ như, sức hút của trận đấu này càng được đẩy lên cao với sự góp mặt của Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh, thưa hai anh?

- Lê Quốc Vượng: Đúng thế! Việc Công Vinh ngồi vào ghế Quyền Chủ tịch khiến người hâm mộ chú ý nhiều hơn là điều khó phủ nhận. Tôi không quan trọng chuyện Vinh thưởng tiền khi đội nhà thắng hay thua mà quan trọng là Vinh muốn làm bóng đá chuyên nghiệp hơn. Có dấu ấn của Vinh, trận đấu này đã được đẩy lên cao trào. Đó là hiệu ứng tích cực mà Công Vinh mang lại.

Thắng thua ở trận đấu này là chuyện bình thường. Có thể một đội đang ở nhóm dưới thắng đội đầu bảng là chuyện không có gì ngạc nhiên cả. Điều mà tôi mong muốn ở đây là các đội bóng mang bóng đá sạch đến cho người hâm mộ thưởng thức.

- Phan Thanh Bình: Lâu lắm rồi TPHCM mới có một trận mang danh nghĩa derby. Nó diễn ra đúng thời điểm mà bóng đá TPHCM có những khởi sắc. Đặc biệt là sự có mặt của Công Vinh đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Tôi không nhìn vào điểm số của hai đội. Tại vì tất cả các đội ở V-League mới trải qua hai vòng đấu thì chưa thể nói lên thực lực, phong độ của đội nên cơ hội chia đều cho cả hai.

* Hải Phòng sau một mùa giải thành công gần như không được đầu tư nhiều ở mùa này sẽ làm được gì trước Than Quảng Ninh, một đội bóng giàu tiềm lực và khát khao?

- Lực của Hải Phòng chưa thể cạnh tranh một vị trí trong Top 3, kể cả Than Quảng Ninh bởi vì họ mới chỉ mang hiện tượng nhất thời. Còn để xây dựng đẳng cấp phải cần một thời gian.

Gói gọn trong một trận đấu cụ thể là đây là trận đấu rất đáng xem. Hải Phòng có lợi thế sân nhà, cầu thủ trẻ, nhiệt huyết nhưng Than Quảng Ninh có sự già giơ, những cầu thủ đẳng cấp như Vũ Minh Tuấn. Tôi mong chờ một trận đấu cảm xúc với một Hải Phòng dựa vào ưu thế sân nhà sẽ làm được gì trước một Than Quảng Ninh có nhiều cầu thủ có thể gây đột biến cao.

- Than Quảng Ninh sẽ có điểm vì lực lượng của họ có khởi sắc hơn còn Hải Phòng năm vừa qua có thành tích tốt song năm nay lại không có sự chuẩn bị tốt cho lắm. Hải Phòng dường như hơi chủ quan so với mùa giải trước.

* Cơ hội nào cho HAGL khi làm khách của Hà Nội?

Cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng: 'Đội tuyển đang lỗi hệ thống'

Cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng: 'Đội tuyển đang lỗi hệ thống'

Theo phân tích của cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng, thất bại 1-2 trước Indonesia là do lỗi vận hành của cả hệ thống khiến các cá nhân không thể tỏa sáng.

- Tôi rất chờ mong HAGL. Đó là đội bóng tôi chờ mong nhất song tôi chưa biết lý do vì sao HAGL chưa thể phát triển. Tôi đang trông chờ một HAGL đích thực, đá đúng phong cách của châu Âu. HAGL giờ này phải đá ngon rồi chứ không thể đổ lỗi cho kinh nghiệm được nữa. Kinh nghiệm không đồng nghĩa với tuổi mà là anh thích nghi với môi trường bóng đá đó như thế nào mà thôi. HAGL buộc phải thích nghi để tồn tại. Bây giờ là lúc xem HAGL đá như thế nào còn thua thì không thể bào chữa cho thiếu kinh nghiệm được. Đây đã là năm thứ ba của họ rồi.

- HAGL khi gặp các đội bóng lớn thường có thành tích tốt và động lực thi đấu rất cao. Dù một vài trận đấu gần đây HAGL thất bại trước Hà Nội song tôi tin họ sẽ có 1 đến 3 điểm ở trận đấu này.

* Xét tổng thể, để chọn một cá nhân được quan tâm thì Công Phượng vẫn đáng chú ý hơn cả. Thế còn các anh, quan điểm của các anh về tiền đạo này như thế nào?

- Công Phượng có hai điều dở: đầu tiên là truyền thông nói về Phượng nhiều quá, hai là Phượng đang nghĩ mình ở vị trí quá cao. Tôi thương Phượng nhiều hơn là trách bởi Phượng đang bị ảo tưởng bởi chính mình khi bị đặt ở vị trí cao quá. Phượng là một tài năng, nhưng để đạt đến tầm của Văn Quyến thì Công Phượng còn thua xa.

- Tôi không quan tâm quá đến vị trí của Công Phượng mà chỉ quan tâm đến các vệ tinh xung quanh như Văn Toàn, Đông Triều, Văn Thanh,…Tôi trông chờ vào các cầu thủ đó bởi ở HAGL hiện tại, Công Phượng đang bị áp lực lớn, phong độ không tốt.

* Cảm ơn hai anh về cuộc trao đổi này!

1. SLNA là đội duy nhất có cầu thủ phản lưới nhà.

0. FLC Thanh Hóa là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn thua nào.

15. Có 15 cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam ghi bàn. Số cầu thủ ngoài quốc tịch Việt Nam ghi bàn là 9.


Trần Khánh (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm