Vòng 10 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2014: Cần Thơ giữa 2 dòng nước

31/05/2014 05:53 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp tục bám đuổi suất lên chuyên hay vẫn miệt mài ở sân sau V-League, 2 vấn đề đang khiến XSKT.Cần Thơ nát nước suy nghĩ lúc này có thể sẽ được quyết định trong trận đấu chiều nay.

Thủ phủ Tây Đô hôm nay sẽ là tâm điểm vòng 10 giải hạng Nhất 2014, bởi cả XSKT.Cần Thơ lẫn F.Tây Ninh chắc chắn không mang tư tưởng khoan nhượng trong cuộc đối đầu này.

Đội bóng miền Tây vừa ngấp nghé cơ hội trở lại đường đua bằng trận thắng kịch tính trước hàng xóm TĐCS.Đồng Tháp trên sân nhà tuần trước. 3 điểm hôm đó đã cho thầy trò HLV Vương Tiến Dũng thắp lên sự tự tin nhất định để hướng tới phần còn lại của mùa bóng.

Nhưng dù được tăng cường nhiều tinh binh khá thiện chiến, người ta vẫn có cơ sở để hoài nghi về sức mạnh của đội bóng do ông Dũng dẫn dắt. Chỉ trong một thời gian ngắn sắm sửa, dàn tinh binh của XSKT.Cần Thơ có lẽ chưa có sự gắn kết tốt nhất.

Vừa đi, đội chủ sân Cần Thơ vừa sửa từng bước. Sau khi đối chọi với TĐCS.Đồng Tháp ở đầu bảng xếp hạng, đối thủ của XSKT.Cần Thơ hôm nay sẽ lại là một bài toán gian nan hơn nữa: F.Tây Ninh, đội bóng đang trốn chạy khỏi lưỡi hái tử thần.

Ở mùa giải này nếu để ý sẽ thấy khi TĐCS.Đồng Tháp có dấu hiệu thoải mái về điểm số, họ có tư tưởng “phóng khoáng” khi làm khách trên sân Tây Ninh hay Cần Thơ. Nhưng giờ, cả 2 đội bóng cùng đang lâm vào tình cảnh “chết dở”, sẽ không ai muốn nhìn đối phương lấy mình làm bệ phóng mà tiến bước.

F.Tây Ninh phải thắng mới có thể sáng lại hy vọng trụ hạng. Nỗi ám ảnh về mùa bóng xuống hạng 2012 giờ đang hiện rõ với đội bóng miền Đông Nam Bộ. Dù được sắm sửa không ít, nhưng dường như F.Tây Ninh có dấu hiệu chệch hướng trong cách điều hành đội bóng. Họ buộc phải sống mái với chủ nhà để tìm đường sống.

Xét về tương quan lực lượng, XSKT.Cần Thơ hẳn rất đau đầu với sự thiếu vắng của chân sút chủ lực Diabate và tiền vệ trung tâm Hải Dương vì án phạt. Họ chỉ còn trông đợi với sự tỏa sáng của Belibi, chân sút đang hòa nhập tốt với 2 bàn thắng giúp đội nhà đả bại TĐCS.Đồng Tháp tuần trước. Nhưng khi đội khách chủ trương có ít nhất một trận hòa, XSKT.Cần Thơ sẽ phải cẩn trọng nếu không muốn tan tành giấc mơ V-League.

Dự đoán: 1-1

Tuần này, cơ hội để Sanna Khánh Hòa BVN đánh chiếm ngôi đầu bảng của TĐCS.Đồng Tháp là rất lớn. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân với 6 trận không biết thua liên tiếp đang là ứng viên sáng giá cho suất lên hạng trực tiếp mùa này.

Đối thủ của họ hôm nay sẽ chỉ là Đắk Lắk không được đánh giá cao. Đắk Lắk chỉ có lợi thế sân nhà, và đó không phải là điều quá đáng ngại với Sanna Khánh Hòa đang đà hưng phấn. Trong trận lượt đi tại Ninh Thuận, 2 đội đã cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn với 7 bàn thắng (trận đấu có tỷ số cao nhất giải hạng Nhất 2014 tới thời điểm hiện tại), với phần thắng nghiêng về Sanna Khánh Hòa BVN.

Dự đoán: 0-1

Đội đầu bảng TĐCS.Đồng Tháp tuần này sẽ gặp khó khăn trên sân Tự Do của Huế. Đội bóng của HLV Phạm Công Lộc thiếu vắng máy quét đa năng Minh Lợi ở tuyến giữa. Ở trận lượt đi, các học trò của ông Lộc chỉ có được thắng lợi sít sao 2-1 trên sân Cao Lãnh trước Huế. Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ chơi chắc chắn để có được một điểm trên sân nhà.

Dự đoán: 0-0

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm