V-League nghỉ nhiều cũng lo

06/03/2015 09:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Do ĐT Olympic Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 nên V-League được nghỉ gần 2 tháng. Nghỉ ngơi nhiều quá khiến lãnh đạo các đội bóng đâm lo.

1.  V-League lâu nay vốn là giải đấu được nghỉ ngơi nhiều. Đơn cử như khoảng nghỉ giữa mỗi mùa giải, đến hơn 4 tháng (từ giữa tháng 8 năm trước đến đầu tháng 1 năm sau).

Tất nhiên, trong khoảng thời gian V-League “ngủ đông” thì bóng đá trong nước có những giải đấu khác của các ĐTQG. Tuy nhiên, lâu nay, các giải đấu như thế chưa nhiều để đủ sức khỏa lấp, hâm nóng không khí bóng đá trong nước ở khoảng thời gian trống quá nhiều của V-League.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa mùa giải ấy, hầu hết các CLB xả trại để tiết kiệm bớt chi phí. Với những CLB có điều kiện thì họ duy trì tập luyện để tham dự các giải đấu giao hữu. Vì thế, ngoài những tuyển thủ quốc gia bận rộn thì đa phần giới cầu thủ V-League có nhiều thời gian nhàn rỗi trong khoảng nghỉ giữa 2 mùa giải.

Lo nhất với các CLB ở khoảng thời gian này là công tác quản lý cầu thủ. Bởi như người đời thường nói, “rảnh rỗi dễ sinh nông nổi”. Với những cầu thủ thiếu nghiêm túc với nghề thì khoảng thời gian này dễ khiến họ sa sút thể lực do sinh hoạt bừa bãi…

2. Trở lại với quãng nghỉ gần 2 tháng của mùa giải V-League 2015, vài CLB xem đây là quỹ thời gian quý báu để gia cố lại đội hình, song nhiều đội lại cảm thấy lo lắng vì nghỉ nhiều sợ cầu thủ “ngủ đông” luôn thì nguy.

Theo lịch, vòng 9 V-League sẽ trở lại với 7 cặp đấu vào chiều 12/4. Trong khoảng thời gian nghỉ gần 2 tháng này, chỉ có 4 CLB gồm Đồng Nai, S.Khánh Hòa BVN, Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng có lịch thi đấu Cúp QG (vòng loại diễn ra ngày 4/4).  Vậy họ sẽ làm gì để cầu thủ “đốt thời gian”?

Ngoại trừ B.Bình Dương bận tham dự AFC Champions League nên lịch thi đấu bận rộn, 13 CLB còn lại của V-League đều rảnh rỗi. Cho nên, hầu hết các đội cho cầu thủ nghỉ Tết “thả ga”, ví như QNK.Quảng Nam đến 16 tháng Giêng mới tập luyện trở lại.

Sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết các CLB đã bắt tay vào tập luyện trở lại. Khẩn trương nhất có lẽ là SHB Đà Nẵng. Một khởi đầu không như ý, nếu chưa nói bết bát, khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải tận lực trong những buổi tập đầu năm. Đã 8 vòng đấu trôi qua nhưng SHB Đà Nẵng vẫn chưa tìm được sự ăn ý trong lối chơi. Chính vì thế, đây là quỹ thời gian quý giá để HLV Lê Huỳnh Đức nỗ lực hoàn thiện những bài tập chiến thuật cho học trò.

Ông Bùi Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Cty CP thể thao SHB Đà Nẵng, cho biết: “Trong những vòng đấu gần đây, SHB Đà Nẵng đã có sự bắt nhịp tốt, cầu thủ dần vận hành tốt lối chơi theo đúng yêu cầu của BHL. Vì thế, quãng nghỉ này là thời gian quý báu để chúng tôi hoàn thiện chiến thuật. Đây cũng là lúc để BHL rà soát lại chất lượng ngoại binh nhằm có những kế hoạch tốt hơn cho lượt về”.

QNK Quảng Nam là đội bóng tập luyện trở lại muộn nhất. Hôm nay (6/3), thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mới trở lại sân Tam Kỳ tập luyện. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Theo kế hoạch, tôi sẽ cho các cầu thủ tập hồi phục, sau đó đẩy cao cường độ để lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất. Chúng tôi chỉ tập tại chỗ để duy trì thể lực và sẽ tính toán thi đấu giao hữu với SHB Đà Nẵng vài trận nhằm giúp cầu thủ tìm cảm giác bóng, cũng như hoàn thiện chiến thuật”.

Mỗi HLV đều có những tính toán kỹ càng để duy trì trạng thái thể lực cũng như cảm giác bóng tốt nhất cho cầu thủ trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, dù tính toán kỹ đến chừng nào thì họ cũng khó tránh khỏi sự lo lắng về phong độ của cầu thủ, bởi nghỉ đến gần 2 tháng là khoảng thời gian quá dài.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm