Việt Nam và Đông Nam Á chưa đủ tầm cho AFC Champions League

26/02/2015 09:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cho tới thời điểm này, bóng đá Đông Nam Á mới có 2 chức vô địch AFC Champions League vào năm 1994 và 1995 của đội bóng Thái Lan Thai Farmers Bank. Sau lưng họ, bóng tối vẫn phủ kín “vùng trũng”.

Nguyên nhân đầu tiên và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự yếu kém của các CLB Đông Nam Á ở khu vực nằm ở lý do chuyên môn. Á quân V-League Hà Nội T&T là đội bóng mới nhất vừa trải nghiệm cách biệt vời vợi về chuyên môn ấy.

HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T thừa nhận: “Lý do thất bại của chúng ta là chuyên môn. Mình phải công nhận điều đó. Với AFC Champions League, mình vẫn còn rất nhiều khoảng cách chuyên môn”.

Cho tới thời điểm này, bóng đá Việt Nam đã có 10 đại diện tham dự AFC Champions League trong khoảng 15 năm qua. Chưa một CLB nào vượt qua vòng bảng. Hồi năm 2010, chúng ta thậm chí bị cắt suất dự đấu trường này do thành tích yếu kém. Trước khi B.Bình Dương và Hà Nội T&T trở lại, Việt Nam trải qua 6 năm dài không có đại diện tham dự AFC Champions League.

Trên thực tế, các đội bóng của chúng ta không quá xa lạ với sân chơi châu lục. Mùa trước, cả Hà Nội T&T và V.Ninh Bình đều vào tới bán kết AFC Cup. Trước nữa, B.Bình Dương còn tiến vào top 4 châu Á ở AFC Cup. Nghĩa là khoảng cách giữa 2 đấu trường là rất lớn. Đó là một khoảng cách mà chúng ta vẫn chưa thể vượt qua.

Khoảng cách ấy từng khiến chính các cầu thủ và đội bóng cũng phải nản chí. Ông Hùng thú nhận: “Các cầu thủ không hẳn buông xuôi đâu. Họ là cầu thủ chuyên nghiệp còn CLB có vinh dự của mình. Họ đã cố gắng nhưng đẳng cấp của đối thủ, chuyên môn của người ta đều hơn mình”.

Ông Hùng cũng cho rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các CLB Việt Nam ở AFC Champions League lúc này là học hỏi: “Nếu đã buông xuôi thì đừng tham gia, đã tham gia thì phải cố gắng, thành tích kém thì cọ xát dần. Gặp đội mạnh, cầu thủ mới có cơ hội mở mang, học hỏi nhiều hơn, từng bước làm quen. Muốn bóng đá Việt Nam phát triển, chúng ta phải đầu tư vào những sân chơi như thế này”.

Chỉ Thái Lan đủ sức chạm trần châu Á

Trong khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan là sức mạnh duy nhất đủ khả năng cạnh tranh với các nền thể thao lớn từ Đông Á và Trung Đông. Bằng chứng là chức vô địch AFC Champions League trong 2 năm liên tiếp của Thai Farmers Bank (1994 và 1995). Đến năm 2003, một đội Thái Lan khác là BEC Tero Sasana cũng giành ngôi á quân.

Xứ sở chùa vàng cũng là quốc gia duy nhất trong ASEAN thường xuyên có đại diện vượt qua vòng bảng AFC Champions League.

Ngoài Thái Lan, Malaysia và Indonesia cũng có những thành tích nhất định ở sân chơi này. Selangor (Malaysia) từng giành ngôi á quân năm 1967. Pelita Jaya hay Krama Yudha Tiga Berlian của Indonesia cũng đều đã đoạt HCĐ AFC Champions League.

Nhưng cả 3 danh hiệu của ba đội bóng đều đã tới cách đây nhiều thế kỷ. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, tên tuổi của bóng đá khu vực đã dần biến mất khỏi bản đồ bóng đá châu lục.

Đó cũng là hệ quả tất yếu từ sự phát triển không đều của hệ thống các giải quốc nội. Sự đi xuống ấy đã và đang mang tới những hệ quả rất xấu, khi ở Asian Cup 2015 vừa qua, không có một đại diện Đông Nam Á nào giành vé tới vòng chung kết.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm