Việt Nam - Philippines 3-1: Bùng nổ để lên ngôi đầu

29/11/2014 05:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Miura đã đem lại cho CĐV Việt Nam một cảm xúc thăng hoa, điều mà rất lâu rồi họ chưa từng được cảm nhận. 3 điểm, ngôi đầu bảng và những hy vọng tràn trề vào ngày mai tươi sáng hơn là những điều có thể đọc được trong suy nghĩ của nhiều người yêu bóng đá Việt Nam bây giờ.

HLV Miura xứng đáng được dành nhiều mỹ từ ngợi khen sau những gì ông đã làm được cho bóng đá Việt Nam. Ít nhất là đến trận thắng tưng bừng tối qua, ông thầy người Nhật đã gieo lại cho CĐV Việt Nam những cảm xúc mà rất lâu rồi họ mới có được.

Bắt đầu từ cách sắp xếp đội hình, HLV Miura đã lại cất đội trưởng Tấn Tài trên băng ghế dự bị để thay vào đó là Hoàng Thịnh, dù ở trận gặp Lào, Tấn Tài là tác nhân trực tiếp mang về 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam.

Ông Miura tin dùng cặp Hoàng Thịnh-Huy Hùng để tăng cường khả năng tranh chấp cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Bộ đôi tiền vệ này có thể hình khá tốt và sức trẻ, đủ để đấu tay đôi với những cầu thủ to cao của đối phương.

Ông Miura không hề sai khi Hoàng Thịnh đã đền đáp xứng đáng niềm tin của HLV người Nhật. Trong một thế trận đội khách tung đội hình mạnh nhất vào sân với ý đồ cầu hòa, Hoàng Thịnh đã đánh sập toan tính của Philippines bằng bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Cú đá quyết đoán của Hoàng Thịnh chính là tác nhân khiến lối đá của đội khách rối bời và thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của các đồng đội.

Cũng chính Hoàng Thịnh là người có pha tranh chấp mạnh mẽ để tạo cơ hội cho Minh Tuấn nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. 2 bàn thắng có dấu giày của Hoàng Thịnh tối qua mang ý nghĩa định đoạt cục diện bảng A.

Dường như bị bất ngờ sau bàn thua sớm, Philippines tỏ ra bối rối, không thể phát huy sở trường như trận đấu đè bẹp Indonesia trước đó. Hàng công của Philippines với Younghusband và Mulders bị chia cắt hoàn toàn với tuyến tiền vệ. Họ thậm chí đói bóng trong suốt 2/3 thời gian của trận đấu. Bộ đôi này chỉ phát huy được hiệu quả đôi chút khi đội nhà đã bị dẫn 0-3 và buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ.

Bàn mở tỷ số sớm của Hoàng Thịnh là liều thuốc tinh thần hiệu quả giúp đội bóng của HLV Miura càng đá càng hay. Bỏ qua đối thủ có thể hình to khỏe, sức trẻ của đội tuyển Việt Nam như ngọn sóng ồ ạt sẵn sàng cuốn bay mọi chướng ngại vật ngáng đường họ.

2 bàn thắng còn lại của Minh Tuấn và Thành Lương là điển hình cho nhận định đó. Ở bàn thắng của Minh Tuấn, Hoàng Thịnh cho thấy HLV Miura đã đúng khi sử dụng sức mạnh của anh để tranh chấp bóng giữa sân. Từ pha tranh chấp mạnh mẽ của Hoàng Thịnh, Minh Tuấn đã có một pha xử lý thông minh đúng với thương hiệu cầu thủ Than Quảng Ninh. Tình huống qua người quyết đoán trước khi tung ra cú dứt điểm không thể cản phá của Minh Tuấn xứng đáng được ngợi khen.

Còn pha ghi bàn của Thành Lương có thể xem là đại diện cho những “tinh hoa” của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng tối qua. Nhận đường chuyền của Văn Quyết, Thành Lương thoáng thấy thủ thành Deyto không đề phòng đã tung cú sút cầu vồng hiểm hóc. Bóng bay đúng ý đồ của tiền vệ Hà Nội.T&T và biến nó thành tuyệt phẩm làm nức lòng CĐV Việt Nam.

Đây là bàn thắng có ý nghĩa tôn vinh trọn vẹn những đóng góp của Thành Lương đội tuyển Việt Nam. Dù thể hình thấp bé, nhưng Thành Lương luôn khiến những hậu vệ cao to của Philippines hụt hơi. Trong 2 trận đá chính ở giải năm nay, Thành Lương đều là nhân tố nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam.

Sau 2 trận đầu khá chuệch choạc, HLV Miura đã xoa dịu mọi con mắt nghi ngại hướng về đội tuyển Việt Nam bằng trận thắng thuyết phục trước Philippines, đội bóng được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup 2014. Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành nửa chặng đường với sự tự tin có thừa. Chưa bao giờ niềm tin của CĐV Việt Nam vào đội tuyển Việt Nam lại lớn như đội bóng của HLV Miura lúc này.

2 Vũ Minh Tuấn sẽ không thể tham dự trận bán kết lượt đi do đã nhận thẻ vàng thứ 2 ở trận đấu hôm qua với Philippines

3 Đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Philippines sau 3 lần đụng độ tại vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, kể từ khi giải đấu này mang tên gọi AFF Cup

8 Đội tuyển Việt Nam đã có 8 bàn thắng tại AFF Cup 2014 nhưng trong số 5 tiền đạo hiện có của HLV Miura, mới chỉ duy nhất Công Vinh đã lập công với 2 bàn thắng, 6 bàn còn lại được ghi do công của các hậu vệ và tiền vệ.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm