Việt Nam - Myanmar 6-1: Khởi đầu suôn sẻ

20/09/2014 06:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Bruno Formoso đã có màn khởi đầu không thể hoàn hảo hơn với chiến thắng đậm đà trong ngày ra quân.

So với giải giao hữu tổ chức ở Trung Quốc cách đây không lâu, đội tuyển Myanmar chưa có sự tiến bộ nhiều về kỹ chiến thuật. Trong lần gặp trước, Myanmar đã để thua Việt Nam với tỷ số 0-4. Lần gặp này trên đất Malaysia, Myanmar cũng không thể làm gì được hơn trước một đối thủ đẳng cấp cao hơn hẳn.

Ngay trong 20 phút đầu hiệp 1, trận đấu đã gần như an bài khi đội tuyển Việt Nam dội 5 bàn thắng vào lưới đối phương. Thế trận chỉ khó khăn cho đội tuyển Việt Nam ở 10 phút đầu, trước khi Ngọc Sơn kết thúc dễ dàng pha phối hợp nhanh của đội nhà. Sau đó, Quốc Nam với 1 cú đúp ở các phút 12 và 16 đã nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Xen giữa cú đúp của Quốc Nam là bàn thắng của Long Vũ, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương khiến anh không thể tham dự VCK châu Á vừa qua tại TP.HCM. Lúc này, tình thế càng tồi tệ hơn cho Myanmar khi cầu thủ Maung bị đuổi khỏi sân do tranh cãi với trọng tài.

Phút 17, Thái Huy đưa Việt Nam vươn lên dẫn 5-0 và đó cũng là tỷ số khép lại hiệp 1. Sang hiệp 2, HLV Bruno Formoso chủ động thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình để tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ học hỏi kinh nghiệm. Điều đó giúp cho Phyo Maung có cơ hội ghi bàn gỡ 1-5 cho Myanmar ở phút 22. Và đó cũng chính là bàn thắng danh dự cho Myanmar trong trận này, bởi ở phút 34, Khánh Hưng đã hoàn tất chiến thắng đậm 6-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Thắng Myanmar, Việt Nam gần như đã có vé vào bán kết, bởi lẽ từ khi có kết quả bốc thăm, Việt Nam chỉ lo ngại nhất là Thái Lan. So với những đội bóng cùng bảng B còn lại như Myanmar, Philippines và Lào thì Myanmar có trình độ khá hơn đôi chút.

Điều quan trọng hơn với đội bóng do HLV Bruno dẫn dắt là sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Những Ngọc Sơn, Quốc Nam, Khánh Hưng, Thái Huy dần trở nên hoàn thiện hơn trong thời gian gần đây do được cọ xát liên tục trong màu áo đội tuyển. Formoso cho biết: “Chúng tôi luôn tôn trọng các đối thủ. Tuy nhiên, tại giải lần này, chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng chiến thắng và thành công của đội, cho dù lực lượng đội tuyển Việt Nam hiện đang trong giai đoạn trẻ hóa. Tôi và BHL sẽ có những chiến thuật hợp lý cho từng trận đấu để giành chiến thắng. Mục tiêu của đội là lọt vào đến trận chung kết của giải”.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ 1 ngày trước khi chạm trán Philippines vào chiều mai (21/9). Ngày 22/9, Việt Nam sẽ gặp Lào và trận đấu cuối vòng bảng ngày 23/9, thầy trò HLV Bruno sẽ gặp nhà ĐKVĐ Thái Lan.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm