Việt Nam - Lào 3-0: Thắng nhưng chưa 'đã'

26/11/2014 05:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như ý thức được đội tuyển Lào không ở cùng đẳng cấp nên HLV Toshiya Miura đã mạnh dạn thực hiện những thử nghiệm trong trận đấu hôm qua. Mặc dù sự thử nghiệm này đã không cho hiệu quả tối ưu nhưng điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên ở kỳ AFF Cup năm nay.

HLV Miura đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi trong một trận đấu chính thức ở AFF Cup, ông thực hiện đến 5 sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận gặp Indonesia. Những cầu thủ chơi rất nổi bật ở trận trước như Thành Lương hay Văn Quyết cũng phải ngồi ngoài để tạo cơ hội cho Huy Toàn, Anh Đức. Nhưng cái tên gây ấn tượng nhất trong trận đấu tối qua của chủ nhà là đội trưởng Tấn Tài. Sự trở lại của tiền vệ gốc Khánh Hòa đã giúp tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam vận hành khá trơn tru.

Trong thế trận mà đội khách quyết tâm chơi co cụm để tìm kiếm ít nhất một trận hòa thì Tấn Tài đã giúp đội tuyển Việt Nam làm nên điều khác biệt. Đường chọc khe tinh tế của Tấn Tài để Minh Tuấn thoát xuống ghi bàn mở tỷ số như một tiền đạo đích thực là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu tối qua. Đấy là bàn thắng giải tỏa áp lực buộc phải thắng của đội tuyển Việt Nam, bởi nếu bàn thắng không đến trong hiệp 1, khi Lào chủ động đá áp sát để phá lối chơi của chủ nhà (và thực chất họ đã rất thành công trong phần lớn thời gian trận đấu) thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Ở bàn thắng đóng đinh trận đấu của Công Vinh, cũng chính Tấn Tài là người tung ra cú sút khiến thủ thành Phommapanya phải đẩy bóng để tiền đạo gốc Nghệ An có bàn dễ dàng bậc nhất sự nghiệp. Cũng giống trường hợp Công Vinh, việc HLV Miura “ém” Tấn Tài có thể là chiêu bài khích tướng để đội trưởng đội tuyển Việt Nam có thêm khát khao xung trận.

Ông thầy người Nhật tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ chưa có cơ hội vào sân thể hiện khả năng tối qua đồng nghĩa với tuyên bố: Dù giải đấu chính thức đã khởi tranh nhưng cơ hội vẫn chia đều cho những ai biết phấn đấu. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, không ít bất ngờ khi HLV Miura trao cơ hội cho Huy Hùng trong cả 2 trận đấu gần nhất.

Mặc dù chưa từng khoác áo đội tuyển Việt Nam ở giải đấu lớn nào, nhưng sức trẻ và sự máu lửa cùng ưu thế về thể hình của Huy Hùng có vẻ như đã giúp anh trở thành lựa chọn số một của HLV Miura ở khu trung tuyến, bởi xét về khả năng thu hồi bóng thì ngay cả Tấn Tài và Hoàng Thịnh cũng khó so được với Huy Hùng.

Sau thành công cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 17, Huy Hùng là sự lựa chọn cho hiện tại và cả tương lai. Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 của Huy Hùng tối qua là món quà không thể ý nghĩa hơn mà cầu thủ này đền đáp cho sự tin tưởng của ông Miura.

Trở lại với diễn biến chính trận đấu tối qua, dù đã có chiến thắng đầu tay nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể khiến CĐV an lòng, đặc biệt sau khi chúng ta chứng kiến Philippines đè bẹp Indonesia tới 4 bàn không gỡ theo cách không thể thuyết phục hơn.

Đội tuyển Việt Nam cầm bóng và áp đảo đối phương toàn diện nhưng lúc đối phương sung sức, họ không khó để bắt bài lối đá của đội tuyển Việt Nam. Ông Miura muốn lối chơi của đội tuyển Việt Nam trở nên đa dạng bằng cách đưa Anh Đức vào sân từ đầu để tận dụng khả năng chơi đầu của Anh Đức. Nhưng cả hiệp 1, Anh Đức chỉ có một lần được các đồng đội treo cho quả bóng để đánh đầu trong tư thế quá tầm với. Anh Đức không thể hiện được nhiều trong hơn 50 phút có mặt trên sân, và khả năng bật tường với Công Vinh của Anh Đức cũng không sắc bén.

10 phút cuối trận đấu, đội tuyển Lào đã kiệt sức và hầu như chỉ biết chịu trận, nhưng không vì thế mà số bàn thắng vào lưới Phommapanya của chủ nhà nhiều hơn những gì Philippines đã làm được trước đó. HLV Miura có thể vẫn không hài lòng với các cơ hội bị các học trò bỏ qua.

Sức mạnh thật sự của đội tuyển Việt Nam lúc này đến đâu vẫn chưa được kiểm chứng. Đó sẽ là mối lo với các CĐV Việt Nam, những người luôn đặt kỳ vọng cao vào đội tuyển ở bất cứ kỳ AFF Cup nào. Cuộc chạm trán với Phillipines ở trận cuối cùng của vòng bảng tới đây khó có thể hy vọng là bài kiểm tra thực sự cho năng lực chinh phục của đội tuyển Việt Nam, bởi Philippines đã chắc vé vào bán kết và họ đang nắm trong tay nhiều lợi thế hơn so với chúng ta.

1 Đội tuyển Việt Nam của HLV Miura có lẽ là đội bóng duy nhất ở AFF Cup 2014 tiến hành thử nghiệm cầu thủ và chiến thuật ngay trong thời gian diễn ra giải đấu chính thức, và thậm chí HLV Miura còn tiếp tục thử nghiệm nhân sự cả khi trận đấu đang diễn ra.

2 Với 2 bàn thắng ghi được sau 2 trận liên tiếp, Công Vinh đang là chân sút số một của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014.

5 Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu hôm qua có tới 5 vị trí được HLV Miura thay mới so với trận gặp Indonesia.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm