Việt Nam 2-2 Indonesia: Công Vinh vô-lê 'sấm sét', Nguyên Mạnh 'đẻ trứng', Việt Nam bị chia điểm

22/11/2014 15:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đấu gặp Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhà công của Ngọc Hải và Công Vinh nhưng sai lầm của hàng thủ đã khiến các học trò của HLV Miura phải chia điểm.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Huy Hùng, Thành Lương, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Quyết, Hải Anh.

Indonesia: Hermansyah, Syukur, Salossa, Matimo, Pora, Jufriyanto, Roby, Zamrun, Van Duk, Ridwan, Lestusen.

Ấn CTRL+F5 để cập nhật: 

CẬP NHẬT thứ hạng bảng A giải AFF Cup 2014 sau loạt dấu đầu tiên: Đội tuyển Philippines đang đứng đầu bảng với 3 điểm. Việt Nam và Indonesia cùng có 1 điểm.




Kết quả 2 trận đấu ở bảng A giải AFF Cup 2014.



Thống kê: Đội tuyển Việt Nam tung ra 7 cú sút trúng đích, cầm bóng 60% trong khi đó Indonesia chỉ tung ra được 2 cú sút trúng đích.



Hết giờ. Sau hơn 90 phút thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã hòa 2-2 với Indonesia.

90+3-KHÔNG VÀO! Văn Quyết đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt của Thành Lương. 


Văn Quyết bị kèm rất chặt

88- Công Vinh chọc khe cho đồng đội đối mặt thủ môn trong vòng cấm nhưng sau đó cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không tận dụng được cơ hội.

87- Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Thanh Hiền vào sân thay cho Ngọc Hải.

85- Nguyên Mạnh mắc sai lầm sơ đẳng sau cú sút của Samsul. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã để bóng lọt qua háng khi cố gắng bắt bóng. Tỉ số là 2-2.




80- Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Xuân Thành rời sân, Xuân Tùng vào sân.

78- Trận đấu bị gián đoạn do Xuân Thành bị đau. Anh đang được các nhân viên y tế chăm sóc.

75- Sau khi bị thủng lưới lần thứ hai, Indonesia đã dâng cao đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ.


Công Vinh ăn mừng với các đồng đội - Ảnh: Twitter AFF Suzuki Cup

68- VÀO! Công Vinh nâng tỉ số lên 2-1 với một cú vô lê sấm sét vào góc cao khung thành Indonesia.



Pha ghi bàn của Lê Công Vinh- Ảnh: Twitter AFF Suzuki Cup

65- Đội tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Họ đang chơi lấn lướt hơn nhưng hàng thủ của Indonesia chơi khá chắc chắn.

59- Minh Tuấn dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác. Anh hơi cá nhân trong phá dứt điểm này khi có thể đưa bóng sang cánh cho đồng đội là Thành Lương và Công Vinh. 


58- NGUY HIỂM! Van Duk đánh đầu vọt xà sau quả tạt cánh của đồng đội.

55- Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Công Vinh vào sân thay cho Hải Anh.

53- Đội tuyển Việt Nam đang làm chủ thế trận nhưng lúc này, các cầu thủ Việt Nam chưa thể xuyên thủng được hàng thủ của đối phương.


Hải Anh dứt điểm thiếu chính xác

49- Suýt nữa có bàn thắng! Ở trong vòng cấm, Hải Anh thoải mái dứt điểm nhưng cú sút của anh lại thiếu chính xác khi bóng đi trúng cột dọc.  

Hiệp 2 bắt đầu!


Thống kê hiệp 1: Đội tuyển Việt Nam đã 3 lần sút bóng trúng đích trong khi đó Indonesia chỉ là 1. Tỉ lệ cầm bóng của Việt Nam trong hiệp 1 là 58%

Hết hiệp 1. Tỉ số trận đấu đang là 1-1.

44- Đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt góc nhưng các học trò của HLV Miura không tận dụng được.




43- NGUY HIỂM! Thành Lương đột phá vào vòng cấm nhưng các hậu vệ của Indonesia đã kịp thời phá bóng ra ngoài. 


Thành Lương khiến các hậu vệ của Indonesia thi đấu chật vật - Ảnh: Thanh Hà

40- Sau bàn gỡ hòa của Indonesia, thế trận đã trở nên cân bằng hơn. Các cầu thủ Indonesia đang chơi tự tin hơn so với những phút đầu trận. Thành Lương vừa thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.



Đồ họa bàn thắng của Zamrun

32- VÀO! Đội tuyển Indonesia đã gỡ hòa 1-1. Hàng thủ Việt Nam chơi quá lỏng lẻo khi để cho Zulham Zamrun dễ dàng dứt điểm ở trong vòng cấm. Tiến Thành mắc sai lầm khi đánh đầu về tạo cơ hội cho Zamrun ghi bàn.



Zulham đã ghi bàn gỡ hòa 1-1

29- NGUY HIỂM! Huy Hùng dứt điểm từ xa nhưng cú sút của anh không quá khó với thủ môn đối phương.

25- Nhịp độ trận đấu có phần chậm hơn. Các cầu thủ Indonesia đã bắt đầu lấy lại thế trận. 


Văn Quyết gây sóng gió trước khung thành của Indonesia

23- Thành Lương sút phạt trực tiếp nhưng bóng đã bị hậu vệ đối phương ở trong vòng cấm phá ra.

20- Đội tuyển Việt Nam đang làm chủ thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng là 74,1%. Đội tuyển Indonesia đang gặp khó trong việc đưa bóng lên. Họ liên tục bị dồn ép về phần sân nhà.



15- Indonesia đang thi đấu chật vật ở ngay phần sân của mình. Đội tuyển Việt Nam đang gây sức ép rất lớn cho đối phương.


Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỉ số - Ảnh: Thanh Hà


Đồ họa bàn thắng của Ngọc Hải


11- VÀO! Quế Ngọc Hải đã mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam bằng cú đệm bóng chuẩn xác ở trong vòng cấm.  Pha phá bóng của hậu vệ đối phương sau quả phạt góc đã tạo cơ hội cho Ngọc Hải ghi bàn. 


9- NGUY HIỂM! Hải Anh nỗ lực đột phá vào vòng cấm và thực hiện cú sút. Thủ môn Indonesia đã phải vất vả cản phá cú sút của anh. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang làm chủ thế trận. 


6- NGUY HIỂM! Thành Lương dứt điểm từ xa nhưng bóng đi chệch khung thành của Indonesia.

3- Đội tuyển Việt Nam chơi lấn lướt hơn ở những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên các học trò của HLV Miura chưa tạo được cơ hội rõ rệt nào. 




Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!


Hai đội bước vào sân thi đấu - Ảnh: Twitter AFF Suzuki Cup


Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào sân thi đấu - Ảnh: Twitter AFF Suzuki Cup

+ CẬP NHẬT thứ hạng ở bảng A giải AFF Cup 2014: Philippines đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục tại trận ra quân ở bảng A, qua đó gây sức ép lên Indonesia và Việt Nam.



25 phút trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra- Ảnh: Twitter AFF Suzuki Cup

- Danh sách thi đấu của 2 đội:



+ Chùm ảnh trước trận Việt Nam gặp Indonesia:


Các cầu thủ Việt Nam đang khởi động


Các CĐV nữ của đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở sân Mỹ Đình


Các nữ CĐV xinh đẹp của Việt Nam - Ảnh: Thanh Hà


Một CĐV của Lào

+ Top 10 bàn thắng đẹp nhất ở các kì AFF Cup, bao gồm bàn thắng của Lê Công Vinh vào năm 2008:


+Danh sách các đội ở bảng A giải AFF Cup 2014: Philippines, Việt Nam, Indonesia và Lào. 



+ Hôm nay (22/11), sân Mỹ Đình sẽ diễn ra 2 trận đấu. Lúc 16h00 là trận đấu giữa Philippines và Lào. Vào lúc 19h00 là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia.



+ Danh sách các cầu thủ tham dự giải AFF Cup 2014 của đội tuyển Indonesia:



Indonesia vừa phải nhận thất bại 0-2 khi gặp Syria trong trận đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2014, nhưng kết quả đó không nói lên nhiều điều vì so với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, trình độ của bóng đá Syria vẫn được đánh giá cao hơn một bậc. Tương tự như vậy, Việt Nam đã có một trận đấu không như mong muốn trước Palestine nhưng sau đó lại vượt qua Malaysia.

Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có thể hình cao to như Cristian Gonzalez hay Sergio van Dijk hoặc các phương án dự phòng là Boas Salossa, Samsul Arif nên không có gì lạ nếu họ sử dụng lối chơi bóng bổng là chủ đạo. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vì thế phải đặc biệt thận trọng với các tình huống bóng bổng của đối phương. Để bảo đảm sự an toàn cho khung thành, không chỉ các hậu vệ cần chơi tập trung mà ngay hàng tiền vệ, tiền đạo cũng phải có sự hỗ trợ cần thiết trong nhiệm vụ phòng ngự.


Sergio van Dijk, cầu thủ nhập tịch của Indonesia

Từng trực tiếp theo dõi trận giao hữu của Indonesia với Syria nên HLV Toshiya Miura nhận ra được những điểm mạnh trong cách chơi của đối phương, đó không phải là vị trí của các cầu thủ nhập tịch mà còn là tốc độ. Khả năng di chuyển nhanh, các pha xử lý kỹ thuật cũng là điểm mạnh của đoàn quân HLV Riedl.


Cristian Gonzalez, đồng hương của Luis Suarez, hiện đang thi đấu cho đội tuyển Indonesia

Đội tuyển Việt Nam tôn trọng đối thủ nhưng Indonesia cũng có lý do để mà e ngại chủ nhà. HLV Riedl dù thừa nhận có hiểu biết về đội tuyển Việt Nam, thậm chí nhiều học trò cũ của ông vẫn hiện diện trong đội hình dưới thời HLV Miura hiện nay nhưng để hóa giải sức mạnh của đội chủ nhà lại không hề đơn giản.

Trong khi ông Riedl vẫn băn khoăn vì đội bóng của mình có ít thời gian chuẩn bị thì đội tuyển Việt Nam đã tập trung tập luyện được 3 tháng, thi đấu giao hữu với nhiều đối thủ khác nhau.

Áp lực là có nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, đội tuyển Việt Nam được chờ đợi sẽ từng bước vượt qua để gặt hái được kết quả như mong muốn. Ở vào bảng đấu mà chỉ có Lào bị đánh giá yếu hơn một chút, Indonesia, Philippines cùng Việt Nam có cơ hội ngang nhau trong cuộc cạnh tranh vé vào bán kết thì mục tiêu quan trọng nhất trong trận ra quân là phải có chiến thắng hay ít nhất không được phép thua.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm