Vì sao Malaysia bị loại sớm ở AFF Cup 2016?

30/11/2016 11:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên từ 2008, Malaysia không qua nổi vòng bảng AFF Cup. Thất bại 0-1 trước Myanmar chính thức khiến á quân giải này năm 2014 phải khăn gói về nước sớm. Đâu là nguyên nhân khiến Malaysia gục ngã?


1.Thiếu phương án cho từng trận đấu

Dường như trận nào khi ra sân thi đấu Malaysia cũng chỉ hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Trước Campuchia họ hai lần bị dẫn trước và may mắn ngược dòng thắng lại 3-2 nhờ đối thủ gần như không biết phòng ngự. Nhưng Việt Nam và Myanmar đã chuẩn bị rất sẵn sàng nên dễ dàng phá hỏng lối chơi của Malaysia. Đội bóng tỏ ra thiếu định hướng, không biết cầm bóng và cơ bản chỉ biết dùng bóng dài khi những cách tiếp cận khác thất bại. Dễ hiểu vì sao họ gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương khi lúc cần kíp nhất.


2. Lựa chọn nhân sự sai lầm

HLV Ong Kim Swee nói rằng ông đã chọn được đội hình tối ưu cho AFF Cup năm nay nhưng một số vị trí trong đội hình xuất phát của Malaysia chơi không đạt yêu cầu. Chẳng hạn Baddrol Bakhtiar chỉ là cái bóng của cầu thủ từng tạo cảm hứng cho Kedah đoạt cúp Malaysia vài tuần trước đó. Nhưng vì chỉ có Baddrol là tiền vệ kiến tạo nên ông Kim Swee đã dùng anh đá chính cả 3 trận vòng bảng nhưng anh không chứng tỏ được gì. Những Shahrul Saad, Irfan Fazail, Norshahrul Idlan Talaha cũng vậy. Họ không xứng đáng góp mặt trong đội hình xuất phát.


Malaysia bị Myanmar đánh bại 1-0 và bị loại khỏi AFF Cup năm nay

3. Mất tập trung ngoài sân bóng

Chiến dịch AFF Cup của Malaysia bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tác động bên ngoài sân đấu. Việc hai ngôi sao của Johor Darul Tazim là Safiq Rahim và Aidil Zafuan từ giã ĐTQG khiến ông Kim Swee mất đi những nhân tố quan trọng trước thềm AFF Cup. Trong thời gian diễn ra giải đấu, chính phủ Malaysia lại kêu gọi ĐTQG rút khỏi giải do vấn đề liên quan tới người hồi giáo Rohingya càng làm cho tình hình thêm bất ổn, khiến các cầu thủ mất tập trung và gây ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của họ trong những thời điểm quan trọng.

4. Không có cầu thủ xoay chuyển cục diện trận đấu

Campuchia có một Chan khéo léo, Việt Nam có Công Vinh còn Myanmar có Aung Thu, người gần như có thể một mình giúp họ giành chiến thắng quý giá trước Malaysia. Nhưng ông Ong Kim Swee không có trong tay những cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện như vậy. Safee Sali và Norshahrul Idlan Talaha cho thấy họ đã qua thời đỉnh cao. Thủ quân Amri Yahyah vẫn đầy nỗ lực nhưng không thể một mình kéo cả đội tiến bước ở tuổi 36. Syazwan Zainon và Ahmad Hazwan Bakri có những nỗ lực đáng được ghi nhận nhưng họ không đủ phẩm chất để giúp Malaysia vượt qua khó khăn khi cần thiết.

5.Ong Kim Swee không còn là HLV phù hợp

Kim Swee có lẽ không còn là HLV phù hợp để dẫn dắt Malaysia chơi các trận vòng loại AFC Cup vào tháng 3 sang năm. Tại AFF Cup năm nay ông phản ứng tình huống quá chậm chạp, tiếp cận trận đấu khá cứng nhắc. Trong khi luôn tỏ ra thoải mái trước truyền thông và tích cực làm việc, Kim Swee lại thiếu kinh nghiệm quốc tế mà một HLV ĐTQG cần phải có.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm