Vì sao không được đặt cược hợp pháp các giải Anh, Tây Ban Nha, Ý... tại Việt Nam?

18/04/2017 10:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Bắt đầu từ đầu tháng 4/2017, việc thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cho phép theo Nghị định 06 của Chính phủ về kinh doanh đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, một số giải bóng đá quốc tế mà người hâm mộ Việt Nam thường xuyên theo dõi như Anh, Tây Ban Nha, Ý... có thể sẽ không được đưa vào danh sách đặt cược.

Trong Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược hợp pháp đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế, ban hành ngày 24/1/2017, điều 6 chương 2 quy định như sau: “Bóng đá quốc tế là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc được các tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam.

Sản phẩm đặt cược dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải thi đấu. Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn”.

Đề xuất công khai danh tính người chơi cá cược bóng đá

Đề xuất công khai danh tính người chơi cá cược bóng đá

Bắt đầu từ đầu tháng 4/2017, việc thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cho phép theo Nghị định 06 của Chính phủ về kinh doanh đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.


Theo Nghị định này, Bộ VH, TT & DL công bố danh mục các trận đấu, giải đấu thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Một thành viên trong tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 06 cho biết: “Bộ VH, TT & DL có nhiệm vụ công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Chúng tôi đã, đang bàn bạc với Tổng cục TDTT, VFF để mong sớm thiết lập được danh mục này, trước khi gửi sang Bộ Tài chính, Bộ Công an để xin ý kiến.

Ban đầu chúng tôi định đưa vào danh sách những giải bóng đá quốc tế được xem là có lượng người xem đông đảo như các giải bóng đá châu Âu gồm Ngoại hạng Anh, giải vô địch quốc gia Ý, Đức, Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận và tìm hiểu, những giải đấu này không thuộc quyền quản lý của FIFA mà của Hiệp hội bóng đá hoặc LĐBĐ quốc gia của các nước châu Âu. FIFA không quản lý những giải đấu này. Vì vậy nếu đưa vào danh mục cá cược thì coi như đã làm trái nghị định”.

Giới hạn mức đặt cược đua ngựa, bóng đá quốc tế

Giới hạn mức đặt cược đua ngựa, bóng đá quốc tế

Theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1 triệu đồng.


Cũng theo vị này, danh mục những giải đấu được cá độ hợp pháp có thể sẽ bị rút gọn đi rất nhiều so với dự kiến, vì trên thực tế FIFA chỉ công bố và phê chuẩn: Giải vô địch World Cup (nam, nữ); giải World Cup các CLB, giải U17, U20 World Cup; giải futsal World Cup, giải vô địch bãi biển World Cup, giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro), giải vô địch Cúp các CLB châu lục; Cúp các đội tuyển vô địch các châu lục; giải vô địch châu Á, giải nữ châu Á.

Những giải như vô địch Cúp các CLB châu Âu (UEFA Champions League), vô địch Cúp các CLB châu Âu (UEFA Europa League) hay giải U19 châu Á, U23 châu Á đều không thuộc quyền quản lý của FIFA nên cũng không có tên trong danh mục.

Các nhà soạn thảo đang tỏ ra rất lo lắng vì nếu danh mục cá độ hợp pháp không có được sự phong phú, đa dạng thì vấn đề thí điểm đặt cược hợp pháp bóng đá quốc tế tại nước ta sẽ tiếp tục vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường đặt cược bất hợp pháp vốn tồn tại dai dẳng, khó kiểm soát và ngày một tinh vi. Theo thời hạn, danh mục cá độ hợp pháp phải hoàn thành trong tháng 4 nhưng có lẽ việc này khó lòng hoàn tất đúng hạn

Thiện Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm