Vì sao FLC Thanh Hóa bình thản khi Omar được giảm án?

08/02/2017 19:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi VFF ra quyết định giảm án treo giò từ 8 trận xuống còn 6 trận với Pape Omar của FLC Thanh Hóa, từ lãnh đạo CLB cho tới, HLV, cầu thủ, CĐV đã có nhiều phản ứng khác nhau song toàn đội hiện quyết tâm giữ ngôi đầu bảng V-League 2017.

Là người thay mặt CLB ký đơn khiếu nại lên Ban Kỷ luật VFF với nội dung đề nghị xem xét lại và giảm án cho Pape Omar sau khi tiền đạo này đã có hành vi thiếu văn hóa nhắm vào các CĐV đội chủ nhà S.Khánh Hòa ở vòng đấu thứ 3 trên sân 19/8 Nha Trang và nhận án phạt treo giò 8 trận cùng số tiền 30 triệu đồng, GĐĐH CLB FLC Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài cho biết: “Việc giảm án cho Pape Omar là hoàn toàn hợp lý và CLB FLC Thanh Hóa chấp nhận quyết định giảm án của Ban Giải quyết Khiếu nại, cho dù đó vẫn được xem là mức án khá nặng”.

Hé lộ nguyên nhân Omar được giảm án

Hé lộ nguyên nhân Omar được giảm án

Theo ông Chu Hồng Thanh, Trưởng ban Giải quyết Khiếu nại VFF, ban này không gặp vấn đề khó khăn hay bị chi phối bởi cá nhân hoặc tổ chức nào trong việc đưa ra quyết định giảm án cho Pape Omar.


HLV Petrovic thì khẳng định: “Đây là thông tin tốt cho chúng tôi cho dù trong 4 trận đấu tới FLC Thanh Hóa không có sự phục vụ của Omar và lại còn nhiều vị trí hiện đang bị chấn thương.

Trên thực tế, chúng tôi đã sớm có phương án khi Omar bị treo giò nên toàn đội hiện đang tập trung cao độ cho việc chuẩn bị cho những vòng đấu tới, đặc biệt là cuộc đối đầu với TP.HCM, trận đấu được xem là mở màn cho năm mới theo lịch truyền thống của Việt Nam. Dù sao việc Omar được giảm án cũng đem lại hiệu ứng tích cực về tâm lý cho các cầu thủ. Bản thân Omar hiện vẫn đang tập luyện tích cực cùng các đồng đội”.

Về phần bản thân, Omar cho biết: “Tôi rất mừng vì cuối cùng BTC cũng đã có những xem xét lại và ra quyết định giảm án cho tôi. Tôi cũng rất lấy làm tiếc vì đã gây ra những khó khăn cho đội nhà vì một hành vi thiếu kiềm chế của bản thân. Tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và tích cực tập luyện cùng các đồng đội để khi trở lại vẫn có được phong độ thi đấu tốt, đóng góp nhiều hơn cho đội bóng”. Các thành viên CLB FLC Thanh Hóa đã bày tỏ vui mừng khi thủ quân Pape Omar được giảm án treo giò.

Tiền đạo Omar sốc và không phục án phạt treo giò 8 trận

Tiền đạo Omar sốc và không phục án phạt treo giò 8 trận

Mức phạt mà Ban Kỷ luật VFF mới đưa ra đối với Pape Omar của FLC Thanh Hóa hiện đang gây tranh cãi nảy lửa trong giới chuyên môn, các nhà quản lý và dư luận người hâm mộ, CĐV bóng đá.


Trong khi đó, phản ứng từ phía người hâm mộ và các CĐV xứ Thanh là vẫn chưa “tâm phục, khẩu phục”. Hầu hết cho rằng, án phạt mới được giảm xuống còn 6 trận với Omar là vẫn quá nặng, gây khó khăn cho FLC Thanh Hóa.

Để chuẩn bị cho trận đấu khai xuân Đinh Dậu gặp TP.HCM ở vòng 5 tới, thầy trò HLV Petrovic đã có chuyến tập huấn “du xuân” tại Trung tâm huấn luyện TDTT quốc gia I  (Nhổn).

Đây được xem là giải pháp và giáo án của lãnh đạo, ban huấn luyện nhằm để các cầu thủ thực sự dứt hẳn khỏi dư âm của Tết Nguyên đán và tập trung cho việc tập luyện chuẩn bị cho V-League 2017.

U23 Việt Nam mừng chiến thắng, FLC Thanh Hóa lập cú đúp giải thưởng tháng

U23 Việt Nam mừng chiến thắng, FLC Thanh Hóa lập cú đúp giải thưởng tháng

Những thông tin liên quan tới thắng lợi của U23 Việt Nam, các diễn biến trước vòng 5 V-League là tâm điểm bản tin sáng ngày 8/2.


FLC Thanh Hóa bước vào vòng đấu thứ 5 với liên tiếp nhận những thông tin tích cực như giành giải thưởng CLB xuất sắc nhất tháng 1, HLV Petrovic giành giải xuất sắc nhất tháng 1, Pape Omar được giảm án và chấn thương của một số trụ cột như Hoàng Thịnh, Tăng Tuấn đang trong quá trình hồi phục rất khả quan.

Hoàng Thịnh đã trở lại tập luyện bình thường, nhưng việc ra sân trong trận gặp TP.HCM còn bỏ ngỏ và do ban huấn luyện quyết định. Uche cũng gặp một chút vấn đề về chấn thương đầu gối nhưng cơ bản đã hồi phục, sẵn sàng góp mặt.

Trước đối thủ mới lên hạng và bị đánh giá thấp hơn như TP.HCM, FLC Thanh Hóa quyết giành chiến thắng để có 3 điểm khai xuân dành tặng cho các CĐV nhà. Đội bóng xứ Thanh hiện có nhiều lợi thế để hiện thực hóa điều đó.

Khánh Hưng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm