Vì sao AVG nhường lại hợp đồng cho VPF?

24/04/2012 06:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đã có rất nhiều ý kiến thắc mắc, hồ nghi xung quanh quyết định của AVG về việc trả lại bản hợp đồng thương quyền bóng đá VN cho VFF và VPF, nhưng đến nay vẫn chưa ai có được câu trả lời thực sự rõ ràng, bởi dường như bản thân những người trong cuộc cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch HĐQT AVG, về sự việc khiến dư luận xôn xao trong những ngày vừa qua.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

* Thưa ông, có một số ý kiến cho rằng vì bị thúc bách về tài chính, mà cụ thể là nghe nói AVG sắp phải vay tiền từ ngân hàng của bầu Kiên hoặc ngân hàng mà bầu Kiên có cổ phần nên AVG mới phải nhường lại bản hợp đồng thương quyền bóng đá VN?



Ông Phạm Nhật Vũ

- Tôi xin khẳng định quyết định của AVG hoàn toàn xuất phát từ mục đích là vì quyền lợi của bóng đá VN, không có bất cứ sự liên quan nào đến yếu tố tiền bạc ở đây. Là một nhà kinh doanh thì dĩ nhiên chúng tôi không bao giờ nói không với tiền, nhưng cũng không phải chúng tôi làm mọi thứ chỉ vì tiền, bởi suy cho cùng còn có nhiều thứ quan trọng hơn tiền.

* Nếu đã quyết định trả lại hợp đồng cho VFF và VPF như thế thì tại sao khi mới xảy ra cuộc tranh chấp cùng VPF, AVG lại bảo vệ quyền lợi của mình quyết liệt đến thế, và đến khi các cơ quan quản lí Nhà nước xác nhận hợp đồng AVG-VFF hoàn toàn đúng luật thì AVG lại quyết định buông tay?

- Khi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thì chúng tôi muốn chứng minh rằng việc AVG đã làm là đúng pháp luật, và điều đó đã được các cơ quan quản lí Nhà nước công nhận. Còn tôi đã từng nói nhiều lần rằng nếu có đơn vị nào có thể làm tốt hơn cho bóng đá VN thì AVG sẵn sàng nhường lại hợp đồng. Vì vậy, khi VPF cam kết mỗi năm sẽ mang về ít nhất 50 tỷ đồng cho bóng đá VN thì AVG sẵn lòng trao lại hợp đồng khai thác thương quyền cho VPF.

* Về bản chất thì cả AVG lẫn VPF đều là những đơn vị kinh doanh, và chắc chắn AVG đã phải rất hao tổn tiền bạc và công sức mới có được bản hợp đồng 20 năm với VFF, thế mà bây giờ AVG lại quyết định cho không VPF như thế, nếu nhìn nhận chuyện này từ góc độ kinh doanh thì ông sẽ nói sao?

- Bạn nói đúng, bản chất của hợp đồng khai thác thương quyền bóng đá VN suy cho cùng cũng là để kinh doanh, nhưng với AVG chúng tôi, kinh doanh bản quyền truyền hình không đơn thuần chỉ là kiếm tiền mà còn nhằm mang lại những giá trị và lợi ích cho cộng đồng. Thế nên, khi nhận thấy điều gì có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho bóng đá VN thì chúng tôi sẵn sàng thực hiện, cho dù làm như thế có thể khiến chúng tôi gặp chút ít thiệt thòi.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Hoàng Huy (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm