VFF vẫn ưu tiên cho thầy ngoại

04/03/2011 12:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chiều qua, lãnh đạo VFF đã có cuộc làm việc với chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển để bàn phương án thay thế HLV Henrique Calisto trên cương vị HLV trưởng ĐTVN. Được biết, ngay trong sáng qua, tức là chưa đầy 24h sau khi giải quyết xong xuôi thủ tục giấy tờ với HLV Calisto, VFF đã có trong tay khoảng gần 10 bộ hồ sơ của các HLV từ Brazil, Nam Tư (cũ), Nhật Bản… để xem xét.

Gần như chắc chắn VFF sẽ tiếp tục với phương án sử dụng HLV ngoại vì đây là xu hướng chủ đạo trong buổi làm việc chiều qua, nhưng lựa chọn nhân sự như thế nào thì VFF vẫn còn phải tiếp tục bàn tính kỹ lưỡng. Một lãnh đạo VFF tiết lộ, tiêu chí chọn lựa HLV lần này của VFF hướng tới sự phát triển lâu dài.

Đặc biệt, cũng theo vị lãnh đạo VFF này, giải pháp HLV nội cho ĐTVN hoàn toàn có thể được tính tới nếu như đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn. Ông này khẳng định: “VFF đủ khả năng để chịu đựng sức ép từ dư luận trong quá trình tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTVN nhằm hướng tới cái đích là sự phát triển lâu dài. Nếu Malaysia đã làm được điều đó thì tại sao VFF lại không làm được”.

Tavares, một trong số những ông thầy ngoại từng dẫn dắt ĐTVN

Tuy nhiên, còn quá sớm để có thể dành sự tin tưởng cho lời khẳng định này, bởi mới cách đây chưa lâu, sau khi thể thao VN (TTVN) thảm bại ở Asian Games 16 tại Quảng Châu, lãnh đạo ngành TDTT lập tức tiến hành sửa đổi đổi chiến lược phát triển TDTT VN 2010-2020 theo hướng bỏ qua “ao làng” SEA Games để dồn sự tập trung vào các môn nằm trong hệ thống thi đấu của Asian Games và Olympic.

Cứ tưởng như vậy thì tại SEA Games 26 sắp tới, TTVN sẽ không đặt nặng mục tiêu giành nhiều HCV để đạt thứ hạng cao, mà có thể chấp nhận hy sinh thành tích trước mắt để phục vụ cho những mục tiêu cao hơn và xa hơn. Tuy nhiên, tại phiên họp Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á vừa qua, đại diện VN đã làm đủ mọi cách để đưa được vào chương trình thi đấu SEA Games 26 những môn hoặc những nội dung mà TTVN có thể lấy nhiều HCV.

Và sau khi cuộc vận động này đạt được kết quả, các quan chức TTVN đã xoa tay hỉ hả vui mừng ngay trên đất bạn, vì “gần như chắc chắn sẽ lọt vào top 3 SEA Games 26”. Với cách tư duy như vậy, thật khó tin VFF sẽ chấp nhận hy sinh những giải đấu SEA Games 26 hoặc AFF Cup 2012 để phục vụ “mục đích phát triển lâu dài”.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm